Hà Nội: Xử lý các đối tượng điều khiển xe máy gầm rú trong đêm

Lực lượng chức năng đã bắt giữ 69 phương tiện cùng 69 đối tượng điều khiển xe máy phân khối lớn, chạy với tốc độ cao, rú ga, gây tiếng ồn lớn trong đêm, gây mất an toàn giao thông cho người đi đường.
Hà Nội: Xử lý các đối tượng điều khiển xe máy gầm rú trong đêm ảnh 1 Một số 'quái xế' đi xe máy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng trên đường phố Hà Nội bị vây bắt. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 19/12, nguồn tin từ Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an thành phố Hà Nội cho biết, thời gian qua, nhiều người dân sinh sống trên đường Võ Chí Công-Nguyễn Hoàng Tôn thuộc địa bàn quận Tây Hồ (Hà Nội) phản ánh hiện tượng nhiều xe máy làm lại ống xả, xe máy phân khối lớn, chạy với tốc độ cao, rú ga, gây tiếng ồn lớn trong đêm, gây mất an toàn giao thông cho người đi đường, gây bức xúc cho người dân sinh sống trên địa bàn.

Trước tình hình đó, Công an thành phố Hà Nội đã giao nhiệm vụ cho Phòng Cảnh sát Giao thông phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức ngăn chặn và xử lý.

Từ 19h ngày 18/12, lực lượng Cảnh sát Hình sự, Cảnh sát Giao thông Hà Nội, các tổ công tác đặc biệt 141 phối hợp Công an quận Tây Hồ triển khai lực lượng trên dọc tuyến đường Võ Chí Công, phát hiện, ngăn chặn và xử lý các đối tượng thanh, thiếu niên điều khiển xe máy phân khối lớn, phóng xe tốc độ cao, lạng lách, rú ga… gây mất trật tự an toàn giao thông.

Đến 22h cùng ngày, lực lượng chức năng đã bắt giữ 69 phương tiện cùng 69 đối tượng.

Hiện, vụ việc đang được các Đội nghiệp vụ thuộc Công an quận Tây Hồ, phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự và Công an các phường Nhật Tân, Xuân La tiếp tục xác minh, làm rõ, xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Theo Công an thành phố Hà Nội, việc kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhằm giải quyết hiện tượng nhiều thanh thiếu niên điều khiển xe máy làm lại ống xả, xe máy phân khối lớn, chạy với tốc độ cao, rú ga, gây tiếng ồn lớn trong đêm diễn ra trong những ngày gần đây trên đường Võ Chí Công, cũng là nội dung công tác thuộc kế hoạch thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, an toàn và trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng, kiểm soát việc chấp hành các quy định phòng, chống dịch COVID-19 vào các dịp Lễ Giáng sinh, Tết Dương lịch 2022, Tết Nguyên đán Nhâm Dần.

[Cảnh sát giao thông ra quân bảo đảm trật tự an toàn dịp Tết 2022]

Cũng trong ngày 18/12, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội đã phát hiện 1.170 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, tạm giữ 32 phương tiện, 182 giấy tờ, 54 giấy phép lái xe.

Bên cạnh đó, lực lượng Cảnh sát Giao thông cũng kiểm tra, phát hiện, xử lý 48 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường thủy nội địa.

Đáng chú ý, cùng ngày, địa bàn thành phố Hà Nội đã xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông đường bộ nghiêm trọng do va chạm giữa xe ôtô và xe môtô, làm 2 người chết tại phường Cự Khối (Long Biên) và phường Phú Diễn (Nam Từ Liêm).

Ngoài ra, các tổ công tác 141 phát hiện, xử lý 62 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, tạm giữ 8 phương tiện, 13 bộ giấy tờ, phạt tại chỗ 41 trường hợp; Phát hiện, bàn giao 2 vụ, 2 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự bàn giao cho các đơn vị chức năng giải quyết theo thẩm quyền.

Lực lượng Cảnh sát cơ động đã huy động 32 tổ công tác với 128 lượt cán bộ, chiến sỹ tuần tra bảo vệ mục tiêu, địa bàn trọng điểm, qua đó phát hiện, xử phạt 13 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ; đồng thời bàn giao 1 vụ, 2 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự, bàn giao cho các đơn vị chức năng giải quyết theo thẩm quyền./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục