Các địa phương mở cao điểm trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh dịp Tết

Công an Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Thuận và Điện Biên đã tổ chức lễ ra quân triển khai cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022
Các địa phương mở cao điểm trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh dịp Tết ảnh 1Cán bộ, chiến sỹ Công an Thành phố Hồ Chí Minh tại lễ ra quân. (Ảnh: Thành Chung/TTXVN)

Ngày 15/12, Công an Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ ra quân triển khai cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, diễn ra từ nay đến ngày 14/2/2022.

Theo Thiếu tướng Lê Hồng Nam - Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh, vào thời điểm cuối năm, các loại tội phạm sẽ gia tăng hoạt động, cộng hưởng thêm tác động từ những diễn biến khó lường của dịch COVID-19 cũng làm cho tình hình phức tạp hơn.

Giám đốc Công an Thành phố yêu cầu các đơn vị, địa phương chủ động triển khai các biện pháp, giải pháp nhằm giữ vững an ninh trật tự không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; trọng tâm lấy xã, phường làm “pháo đài” trong công tác phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội tại địa bàn cơ sở một cách hiệu quả; thực hiện tốt công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương các chủ trương, giải pháp nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân Thành phố trong công tác phòng, chống tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

Các đơn vị, địa phương tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao cảnh giác, tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tố giác tội phạm, cảm hóa, giáo dục người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư; giải quyết kịp thời các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân không để phát sinh tội phạm.

Các đơn vị nghiệp vụ tăng cường trấn áp mạnh các loại tội phạm có tổ chức, liên quan đến hoạt động “tín dụng đen,” giết người, cố ý gây thương tích, xâm phạm sở hữu, tội phạm đánh bạc…

Đồng thời, triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy lớn, xuyên quốc gia, tội phạm sử dụng công nghệ cao; ngăn chặn hiệu quả các hành vi trục lợi trong quá trình triển khai các gói hỗ trợ an sinh xã hội; bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tập trung xử lý các vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông, vi phạm về nồng độ cồn, ma túy, chở hàng quá tải...

Phát biểu tại lễ ra quân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Ngô Minh Châu ghi nhận những đóng góp, biểu dương lực lượng Công an Thành phố đã cùng với ngành y tế, quân đội tham mưu cho Ủy ban Nhân dân Thành phố thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kép “vừa tham gia phòng, chống dịch COVID-19, vừa đảm bảo giữ vững an ninh trật tự, phòng, chống tội phạm trên địa bàn Thành phố” trong đợt dịch bùng phát mạnh trên địa bàn Thành phố.

Phó Chủ tịch Ngô Minh Châu nhấn mạnh với bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, gương mẫu, trách nhiệm, lực lượng Công an Thành phố sẽ thực tốt nhiệm vụ xung kích trên tuyến đầu phòng, chống dịch và đấu tranh trấn áp quyết liệt các loại tội phạm, giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn Thành phố.

Các địa phương mở cao điểm trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh dịp Tết ảnh 2Lực lượng Công an Điện Biên lên đường xuống cơ sở đảm bảo an ninh trật tự. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Cùng ngày, Công an tỉnh Điện Biên tổ chức Lễ ra quân thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 và Kế hoạch tuần tra kiểm soát, phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật trên các tuyến giao thông.

Theo Đại tá Ngô Thanh Bình, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên, hiện nay tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn Điện Biên luôn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, khó lường.

Các đối tượng hoạt động “Nhà nước riêng,” Zê Sùa, Bà Cô Dợ, Pháp Luân Công… luôn chờ cơ hội để hoạt động phức tạp.

Đối với trật tự xã hội, các đối tượng hoạt động ngày càng tinh vi, xảo quyệt, sử dụng công nghệ cao, phương thức mới nhằm trốn tránh các lực lượng chức năng, đặc biệt là tình trạng đối tượng vận chuyển, mua bán chất ma túy từ khu vực “tam giác vàng” qua các tỉnh Bắc Lào vào địa bàn tỉnh rồi chuyển đi các tỉnh khác; các đối tượng hết sức manh động, liều lĩnh, luôn sẵn sàng chống trả quyết liệt lực lượng truy bắt.

Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên chỉ đạo các lực lượng Công an tăng cường xuống cơ sở, chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp giải quyết, xử lý kịp thời các vụ việc, mâu thuẫn là nguyên nhân phát sinh tranh chấp, khiếu kiện ngay từ cơ sở, không để diễn biến phức tạp; tấn công, trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm, vi phạm pháp luật, tập trung đấu tranh với tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”, đánh bạc, tội phạm cướp, lừa đảo, cưỡng đoạt, trộm cắp tài sản…

Đặc biệt, lực lượng Công an cần sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ngăn chặn từ xa các đối tượng vận chuyển ma túy từ nước ngoài vào địa bàn tỉnh, không để Điện Biên trở thành điểm trung chuyển ma túy; đấu tranh quyết liệt với các đối tượng, đường dây tàng trữ, vận chuyển, mua bán ma túy, triệt xóa những tụ điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn.

[Cảnh sát giao thông ra quân bảo đảm trật tự an toàn dịp Tết 2022]

Trong thời gian cao điểm trước và sau Tết Nguyên đán, lực lượng Công an sẽ tăng cường phối hợp với các lực lượng tổ chức tuần tra, kịp thời phát hiện, trấn áp tội phạm bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân; tăng cường phát hiện, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về kinh tế, môi trường, buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm…; huy động lực lượng, phương tiện triển khai tuần tra, kiểm soát đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến đường, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm giao thông, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trong Tết và các lễ hội đầu xuân.

Trong năm 2021, Công an tỉnh Điện Biên đã chủ động nắm chắc tình hình, bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh.

Lực lượng Công an đã tập trung đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu của các thế lực thù địch, các đối tượng lợi dụng tôn giáo, tín ngưỡng, dân tộc để chống phá, gây phức tạp về an ninh, trật tự trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp; tổ chức triển khai nhiều đợt tấn công trấn áp tội phạm, xác lập các chuyên án, triệt xóa nhiều đường dây, tụ điểm phức tạp về ma túy, thu giữ số lượng lớn chất ma túy.

Nhờ vậy, tình hình trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, tội phạm hình sự giảm 24% so với cùng kỳ năm 2020; tình hình tai nạn giao thông cũng giảm trên cả 3 tiêu chí.

Các địa phương mở cao điểm trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh dịp Tết ảnh 3Công an Bình Thuận ra quân triển khai cao điểm trấn áp tội phạm, đảm bảo an toàn giao thông. (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)

Tại Bình Thuận, từ ngày 15/12/2021-14/2/2022, Công an tỉnh Bình Thuận cũng triển khai đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, đảm bảo an toàn các ngày lễ lớn trong tháng cuối năm 2021.

Việc triển khai đợt cao điểm nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy; phòng ngừa, giảm tai nạn và ùn tắc giao thông; ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các vụ tụ tập gây rối trật tự công cộng, manh nha đua xe trái phép, phục vụ nhu cầu đi lại, vui chơi, lễ hội, vận tải hành khách…; triển khai tấn công trấn áp các loại tội phạm thường manh động trong những tháng cuối năm.

Bên cạnh đó, lực lượng công an cũng tham gia đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

Để đảm bảo an toàn giao thông, trên lĩnh vực đường bộ, lực lượng công an tập trung xử lý các hành vi là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông, như vi phạm về nồng độ cồn, ma túy, chạy quá tốc độ; chở quá tải, quá số người quy định; đón, trả khách không đúng nơi quy định…

Trên lĩnh vực đường sắt, công an các địa phương có tuyến đường sắt đi qua bố trí lực lượng phối hợp với chính quyền và ngành đường sắt tổ chức kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân gây tai nạn giao thông đường sắt tại các đường ngang, lối đi tự mở, vị trí nguy hiểm đối với an toàn giao thông đường sắt…

Ngoài ra, công an giao thông đường thủy nội địa sẽ tập tập trung vào địa bàn có hoạt động ngang sông, dọc sông, theo tuyến cố định, các hoạt động du lịch, lễ hội, vui chơi, giải trí trên đường thủy nội địa với các hành vi bị xử lý gồm điều kiện an toàn của bến; điều kiện an toàn kỹ thuật của phương tiện, thuyền viên, người lái phương tiện; chấp hành các quy định về vận tải của người tham gia giao thông và các hành vi khác.

Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận Trần Văn Toản cho biết Công an tỉnh sẽ làm hết sức mình, đảm bảo bình yên cho cuộc sống của nhân dân; đồng thời, yêu cầu, cán bộ, chiến sỹ nêu cao tinh thần trách nhiệm, văn hóa ứng xử, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác; chấp hành nghiêm các quy định, quy trình công tác và điều lệnh Công an nhân dân; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ chiến sỹ sai phạm, tiêu cực trong khi thi hành nhiệm vụ.

Được biết, với những đóng góp to lớn trong cuộc chiến phòng, chống dịch COVID-19 trong năm 2021, Công an Bình Thuận đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhì và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch tại địa phương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục