Hai miền Triều Tiên họp nghiệp vụ về hợp tác phát triển đường bộ

Trong cuộc họp nghiệp vụ về hợp tác đường bộ tại Văn phòng liên lạc chung liên Triều, hai bên sẽ trao đổi các tài liệu về kỹ thuật liên quan hợp tác phát triển đường bộ.
Hai miền Triều Tiên họp nghiệp vụ về hợp tác phát triển đường bộ ảnh 1Các quan chức Hàn Quốc và Triều Tiên thảo luận tại thành phố Kaesong năm 2018. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Ngày 31/1, hãng thông tấn Yonhap cho biết Hàn Quốc và Triều Tiên đã bắt đầu họp nghiệp vụ về hợp tác đường bộ tại Văn phòng liên lạc chung liên Triều ở khu công nghiệp chung Kaesong trên lãnh thổ Triều Tiên.

Tham dự cuộc họp, phía Hàn Quốc có ba quan chức gồm Cục trưởng Paek Seung-gun thuộc Bộ Đất đai và Giao thông, hai Trưởng phòng Shin Hye-song và Lee Moo-jeong thuộc Bộ Thống nhất. Phía Triều Tiên gồm ba quan chức do Phó trưởng ban Kim Gi-chol thuộc Bộ Đất đai và Tài nguyên làm trưởng đoàn. Dự kiến, hai bên sẽ trao đổi các tài liệu về kỹ thuật liên quan hợp tác phát triển đường bộ.

[Truyền thông Triều Tiên hối thúc tái khởi động dự án xuyên biên giới]

Ngoài ra, hai bên cũng có thể sẽ thảo luận lịch trình điều tra thực địa chung tuyến đường bộ Donghae trên lãnh thổ Triều Tiên vốn đang được hai bên thúc đẩy.

Trước đó vào tháng 8/2018, Hàn Quốc và Triều Tiên đã cùng tiến hành điều tra khảo sát thực địa tuyến đường Kyeongeui trên lãnh thổ Triều Tiên, nhưng mới chỉ tiến hành kiểm tra hiện trạng tuyến đường Donghae trên lãnh thổ Triều Tiên, mà không có thiết bị đặc biệt nào./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục