Hàn Quốc bắt đầu đơn phương khai quật hài cốt binh sỹ tại DMZ

Hàn Quốc ngày 1/4 đã đơn phương chuẩn bị cho công tác khai quật hài cốt của các binh sỹ thiệt mạng trong chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) tại Khu phi quân sự liên Triều (DMZ).
Hàn Quốc bắt đầu đơn phương khai quật hài cốt binh sỹ tại DMZ ảnh 1Binh sỹ Hàn Quốc rà tim bom mìn tại khu DMZ. (Nguồn: AP)

Hàn Quốc ngày 1/4 đã đơn phương chuẩn bị cho công tác khai quật hài cốt của các binh sỹ thiệt mạng trong chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) tại Khu phi quân sự liên Triều (DMZ).

Một quan chức quân đội Hàn Quốc cùng ngày cho biết, họ đã huy động khoảng 100 nhân lực tiến hành gỡ mìn bổ sung và công tác khai quật riêng ở phần phía Nam DMZ.

[Hàn Quốc sẽ độc lập tiến hành khai quật hài cốt binh sỹ trong DMZ]

Theo thỏa thuận quân sự song phương đạt được hồi năm ngoái nhằm giảm nhẹ căng thẳng và xây dựng lòng tin, hai miền Triều Tiên dự kiến sẽ triển khai dự án khai quật chung hài cốt binh sỹ trong chiến tranh Triều Tiên tại đồi Hwasalmori (đồi Đầu mũi tên), thuộc huyện Cheorwon, tỉnh Gangwon, từ tháng 4-10/2019.

Đây là một trận địa ác liệt trong chiến tranh Triều Tiên.

Tuy nhiên, Triều Tiên vẫn im lặng và chưa hồi đáp yêu cầu của phía Hàn Quốc về việc bắt đầu khai quật chung theo kế hoạch.

Do đó, Hàn Quốc đã quyết định đơn phương xúc tiến công tác khai quật này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục