Hàn Quốc kêu gọi thực hiện các thỏa thuận liên Triều

Phía Hàn Quốc nói rằng họ sẵn sàng thực hiện đầy đủ thỏa thuận giữa hai miền Triều Tiên trên nền tảng sự tin cậy lẫn nhau, hiểu biết chung về việc thực thi các tuyên bố chung giữa hai miền Triều Tiên.
Hàn Quốc kêu gọi thực hiện các thỏa thuận liên Triều ảnh 1Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (phải) và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tại hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần thứ 3 ở Bình Nhưỡng ngày 19/9/2018. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hãng thông tấn Yonhap ngày 4/10 dẫn nguồn Bộ Thống nhất Hàn Quốc cùng ngày nhấn mạnh ý chí thực hiện Tuyên bố chung 4/10 giữa hai miền Triều Tiên nhân dịp kỷ niệm 12 năm ra Tuyên bố chung 4/10 (4/10/2007-4/10/2019) giữa cố Tổng thống Hàn Quốc Roh Moo-hyeon và cố Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Triều Tiên Kim Jong-il.

Phó phát ngôn viên Bộ Thống nhất Kim Eun-han phát biểu tại cuộc họp báo cùng ngày: “Chúng tôi sẵn sàng thực hiện đầy đủ thỏa thuận giữa hai miền Triều Tiên trên nền tảng sự tin cậy lẫn nhau, hiểu biết chung về việc thực thi các tuyên bố chung giữa hai miền Triều Tiên, bao gồm cả Tuyên bố thượng đỉnh 4/10."

Cố Tổng thống Roh Moo-hyeon và cố Chủ tịch Ủy ban quốc phòng Triều Tiên Kim Jong-il đã ra Tuyên bố chung (còn gọi là Tuyên bố chung 4/10) tại cuộc hội đàm thượng đỉnh liên Triều lần thứ 2 được tổ chức ở Bình Nhưỡng hồi năm 2007, nhằm phát triển quan hệ giữa hai miền Triều Tiên và xây dựng hòa bình, phồn vinh trên bán đảo Triều Tiên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục