Hàn Quốc lo ngại bất ổn an ninh gia tăng nếu đàm phán hạt nhân bế tắc

Bán đảo Triều Tiên đang ở "buổi giao thời quan trọng" giữa hòa bình và căng thẳng, viện dẫn khả năng Hàn Quốc có thể thay đổi đường hướng chính sách sau khi Tổng thống Moon Jae-in kết thúc nhiệm kỳ.
Hàn Quốc lo ngại bất ổn an ninh gia tăng nếu đàm phán hạt nhân bế tắc ảnh 1Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Lee In-young phát biểu tại Diễn dàn quốc tế DMZ về Kinh tế hòa bình ở Goseong ngày 26/11. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Ngày 22/12, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc phụ trách mối quan hệ liên Triều, ông Lee In-young, nhận định tình hình địa chính trị xung quanh Bán đảo Triều Tiên có thể gia tăng bất ổn trong năm tới nếu đàm phán hạt nhân tiếp tục bế tắc và đối thoại không thể diễn ra.

Phát biểu tại cuộc họp của Ban cố vấn Bộ Thống nhất Hàn Quốc, ông Lee cảnh báo Bán đảo Triều Tiên đang ở "buổi giao thời quan trọng" giữa hòa bình và căng thẳng, viện dẫn khả năng Hàn Quốc có thể thay đổi đường hướng chính sách sau khi Tổng thống Moon Jae-in kết thúc nhiệm kỳ vào tháng 5/2022.

Ông Lee In-young nêu rõ xét tới hoàn cảnh đối nội, đối ngoại và lịch trình chính trị sắp tới, có khả năng tinh thần đồng thuận cơ bản giữa hai miền Triều Tiên và Mỹ về đối thoại và hợp tác sẽ suy giảm, nền tảng cho hoạt động liên lạc và tin cậy lẫn nhau cũng suy yếu.

[Giới chức an ninh Hàn Quốc thảo luận về khôi phục đối thoại liên Triều]

Bộ trưởng Lee nhấn mạnh Chính phủ hiện nay của Hàn Quốc sẽ tiếp tục nỗ lực để đảm bảo chính quyền kế tiếp có thể bắt đầu nhiệm kỳ mới trong tâm thế đối thoại và hòa bình.

Ông tiếp tục hối thúc Bình Nhưỡng hồi đáp lời kêu gọi đàm phán, đồng thời khẳng định đã hoàn tất công tác chuẩn bị để bắt đầu đối thoại liên Triều bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, với mọi chương trình nghị sự và hình thức tổ chức.

Dự kiến, Hàn Quốc sẽ tiến hành bầu cử tổng thống vào tháng Ba năm sau. Ông Lee Jae-myung, ứng cử viên Tổng thống của đảng Dân chủ cầm quyền tại Hàn Quốc, theo đuổi chính sách thực dụng trong vấn đề Triều Tiên trong khi ứng cử viên Yoon Suk-yeol của đảng đối lập chính là đảng Quyền lực nhân dân (PPP), chú trọng khả năng phòng thủ mạnh mẽ hơn trước những mối đe dọa hạt nhân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục