Nghị sĩ Chung Hee-Soo nói: "Nhiều tài liệu liên quan tới cơ sở hạ tầng quốc gia, trong đó có các cơ sở lưu trữ hóa chất và thông tin liên quan tới các hợp đồng tài chính cá nhân đã bị đánh cắp."
Viện dẫn thông tin do đơn vị chiến tranh mạng thuộc Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cung cấp, phát biểu trước Quốc hội, ông Chung nhận định chỉ riêng quân đội Hàn Quốc đã trở thành mục tiêu của 6.392 vụ tấn công mạng quy mô lớn của Triều Tiên kể từ năm 2010 tới nay.
Bình Nhưỡng được cho là đang vận hành một đơn vị chiến tranh mạng tinh nhuệ với quân số lên tới 3.000 người, trong khi Seoul chỉ có 400 chuyên gia trong lĩnh vực này./.