Hàn Quốc tụt hậu trong một số công nghệ quốc phòng quan trọng

Báo cáo ngày 12/5 của Viện nghiên cứu Kế hoạch và Phát triển Công nghệ Quốc phòng Hàn Quốc cho thấy Hàn Quốc đang đi sau các quốc gia tiên tiến trong lĩnh vực phát triển một số công nghệ quốc phòng .
Hàn Quốc tụt hậu trong một số công nghệ quốc phòng quan trọng ảnh 1Binh sỹ Hàn Quốc tuần tra ở thành phố Paju, gần khu phi quân sự chia cắt hai miền Triều Tiên. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Báo cáo công bố ngày 12/5 của Viện nghiên cứu Kế hoạch và Phát triển Công nghệ Quốc phòng Hàn Quốc cho thấy Hàn Quốc đang đi sau các quốc gia tiên tiến trong lĩnh vực phát triển một số công nghệ quốc phòng quan trọng. 

Theo Yonhap, thông qua đánh giá 30 công nghệ quốc phòng quan trọng trong 10 lĩnh vực như không gian, ứng phó với vũ khí hủy diệt hàng loạt (WMD) và trí tuệ nhân tạo (AI), viện nghiên cứu trên nhận định công nghệ động cơ đẩy siêu vượt âm và động cơ tối tân trong lĩnh vực quốc phòng của Hàn Quốc đã tụt hậu so với Mỹ 15 năm.

[Hàn Quốc tìm cách phát triển hệ thống đánh chặn tên lửa tân tiến]

Mỹ hiện dẫn đầu về cả 3 công nghệ then chốt trong ứng phó với WMD, gồm phòng thủ tên lửa, tấn công chính xác uy lực cao và phòng thủ hóa học, sinh học và phóng xạ dựa theo năng lực.

Báo cáo cũng chỉ ra rằng Hàn Quốc đi sau Mỹ 7,1 năm trong lĩnh vực phòng thủ tên lửa; 4,6 năm trong các công nghệ tấn công chính xác uy lực cao và 6,1 năm trong lĩnh vực phòng thủ bằng công nghệ hóa học, sinh học và phóng xạ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục