Hãng dược Merck mua lại Prometheus Bioscatics với giá gần 11 tỷ USD

Tuyên bố của hãng Merck nêu rõ hai bên đã ký kết thỏa thuận cuối cùng, theo đó Merck - thông qua một công ty con - đồng ý mua Prometheus Bioscatics với giá 200 USD/cổ phiếu bằng tiền mặt.
Hãng dược Merck mua lại Prometheus Bioscatics với giá gần 11 tỷ USD ảnh 1Trụ sở công ty dược phẩm Merck tại Lansdale, bang Pennsylvania (Mỹ). (Ảnh: AFP/TTXVN)

Công ty dược phẩm Merck của Mỹ ngày 16/4 thông báo thỏa thuận mua lại công ty công nghệ sinh học Prometheus Bioscatics, có trụ sở tại bang California với giá gần 11 tỷ USD.

Tuyên bố của hãng Merck nêu rõ: "Hai bên đã ký kết thỏa thuận cuối cùng, theo đó Merck - thông qua một công ty con - đồng ý mua Prometheus Bioscatics với giá 200 USD/cổ phiếu bằng tiền mặt, tương đương 10,8 tỷ USD cho tổng giá trị hợp đồng."

Giá cổ phiếu của Prometheus Bioscatics niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán New York ở mức 114,01 USD/cổ phiếu trong phiên chiều ngày 15/4 theo giờ Mỹ.

Hiện tại, công ty Prometheus Bioscatics đang phát triển một phương pháp điều trị các bệnh tự miễn, bao gồm viêm loét đại tràng và bệnh Crohn (bệnh viêm ruột mạn tính từng vùng), với tên gọi PRA023.

[Hãng Merck dự báo giảm mạnh doanh thu từ thuốc chữa COVID-19]

Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của công ty Merck, ông Robert Davis cho biết: “Thỏa thuận với Prometheus Bioscatics sẽ đẩy nhanh sự hiện diện ngày càng tăng của chúng tôi trong lĩnh vực miễn dịch học, nơi bệnh nhân có nhu cầu đáng kể song chưa được đáp ứng.”

Bên cạnh đó, ông cũng cho biết thương vụ trên giúp đa dạng hóa danh mục đầu tư của Merck và sẽ giúp thúc đẩy “sự tăng trưởng tốt trong thập kỷ tới” của công ty.

Hãng dược phẩm Merck thường được biết với tên gọi MSD (Merck Sharp & Dohme) bên ngoài Mỹ và Canada. Kết quả tài chính của Merck tốt hơn kỳ vọng trong quý 4 năm 2022, một phần nhờ doanh số bán thuốc điều trị ung thư tăng mạnh, mặc dù có sự sụt giảm trong bán thuốc Molnupiravir điều trị COVID-19./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam gia tăng vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ, trở thành một trung tâm sản xuất lớn cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng hoàn chỉnh. (Ảnh: Vietnam+)

Cơ hội tái định vị doanh nghiệp điện tử Việt Nam

Việc đáp ứng tiêu chuẩn mới không chỉ đặt ra thách thức lớn, mà đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tái định vị năng lực cạnh tranh, từng bước dịch chuyển vai trò trong chuỗi giá trị.

Biểu tượng của TSMC tại Viện sáng chế ở Hsinchu, Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

TSMC công bố kết quả kinh doanh vượt dự báo

Tổ chức Proactive Investors nhận định kết quả kinh doanh của TSMC là thước đo cho chu kỳ công nghệ toàn cầu, phản ánh rõ sức mạnh đầu tư vào AI từ các tập đoàn lớn như Apple và Nvidia.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.