Hãng dược Sandoz chi 265 triệu USD dàn xếp vụ kiện chống độc quyền ở Mỹ

Sandoz cho biết theo các điều khoản trong thỏa thuận, chi nhánh của công ty tại Mỹ sẽ trả 265 triệu USD để dàn xếp mọi khiếu nại trong vụ kiện chống độc quyền về định giá thuốc tại Mỹ.

Logo của Công ty dược phẩm Sandoz ở Wilson, Bắc Carolina, Mỹ. (Nguồn: AP)
Logo của Công ty dược phẩm Sandoz ở Wilson, Bắc Carolina, Mỹ. (Nguồn: AP)

265 triệu USD là số tiền mà hãng dược phẩm Sandoz của Thụy Sỹ đồng ý chi trả để dàn xếp vụ kiện chống độc quyền về định giá thuốc tại Mỹ.

Theo thỏa thuận, Sandoz sẽ giải quyết mọi yêu cầu bồi thường thiệt hại mà không thừa nhận bất kỳ sai phạm nào trong vụ kiện tại bang Pennsylvania của Mỹ.

Trong tuyên bố ngày 29/2, Sandoz cho biết theo các điều khoản trong thỏa thuận, chi nhánh của công ty tại Mỹ sẽ trả 265 triệu USD để dàn xếp mọi khiếu nại đối với công ty trong vụ kiện tập thể.

Công ty cho biết khoản chi trả này sẽ được đưa vào kết quả hoạt động năm 2023.

Sandoz tuyên bố với tư cách là một công ty đại chúng mới, thỏa thuận trên phản ánh cam kết của Sandoz đối với sự minh bạch, tính chính trực và quản trị tốt và là bước đi đáng khích lệ nhằm không để những "lùm xùm" trong quá khứ ảnh hưởng tới hoạt động của công ty.

Sandoz đã trở thành công ty độc lập vào tháng 10 năm ngoái sau khi tách khỏi tập đoàn mẹ Novartis.

Đây là công ty dược phẩm chuyên phát triển, sản xuất và kinh doanh thuốc gốc cũng như các thành phần hoạt chất dược phẩm và công nghệ sinh học./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục