Hãng Geely tuyên bố sẽ bán mẫu xe sedan tại Anh

Hãng Geely tuyên bố có kế hoạch đến cuối năm tới sẽ bán xe tại Anh trong bối cảnh hãng đang tìm cách mở rộng thị trường phát triển.
Hãng sản xuất xe hơi Geely của Trung Quốc ngày 15/12 tuyên bố hãng này có kế hoạch đến cuối năm tới sẽ bán xe tại Anh trong bối cảnh hãng đang tìm cách mở rộng sự hiện diện của mình tại các thị trường phát triển.

Người phát ngôn của hãng Victor Yang cho hay Zhejiang Geely Holding Group, công ty sở hữu thương hiệu Volvo của Thụy Điển, sẽ bán mẫu Emgrant EC7 sedan thông qua một mạng lưới 30-40 đại lý trên khắp nước Anh.

Ông Yang tuyên bố: “Chúng tôi sẽ tập trung mở rộng danh mục sản phẩm càng nhanh càng tốt, ít nhất là có một mẫu xe mới mỗi năm trong vòng từ 4-5 năm tới.”

Mẫu xe sedan với phiên bản bốn và năm cửa trên sẽ được bán với giá từ 10.000 bảng (15.460 USD) và sẽ được phân phối qua Manganese Holdings theo thương hiệu Geely Auto UK. Geely đã xuất khẩu xe sang hơn 40 nước đang phát triển tại Đông Âu, Mỹ Latinh, Trung Đông, châu Phi và Đông Nam Á.

Động thái trên khẳng định tham vọng hiện diện trên toàn cầu của các hãng xe Trung Quốc như Geely đang tăng lên. Geely đã mua thương hiệu Volvo từ tay hãng sản xuất xe hơi Ford của Mỹ với giá 1,5 tỷ USD trong năm 2010. Hãng Geely cũng đã bán được gần 416.000 chiếc sedan trong năm ngoái, trong đó lượng xe xuất khẩu chiếm khoảng 5%.

Geely trở thành một trong những hãng xe tư nhân lớn nhất của Trung Quốc kể từ khi hãng này khởi nghiệp năm 1997. Công suất sản xuất hàng năm của hãng là 300.000 chiếc và hãng hy vọng đến năm 2015 sẽ bán được tới 2 triệu chiếc xe./.

Huy Bình (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục