Hàng nghìn du khách đến Khu di tích Lịch sử văn hóa Đền Nưa-Am Tiên

Ngày 9/2, hàng nghìn du khách đã hành hương về Quần thể di tích Lịch sử, văn hóa Đền Nưa - Am Tiên (Thị trấn Nưa, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa) ngay trong ngày “mở cổng trời.”
Hàng nghìn du khách đến Khu di tích Lịch sử văn hóa Đền Nưa-Am Tiên ảnh 1Các hoạt động thắp hương, chiêm bái của người dân và du khách diễn ra nhanh chóng, gọn nhẹ, không còn cảnh người dân chen lấn để dâng hương. (Ảnh: Hoa Mai/TTXVN)
Hàng nghìn du khách đến Khu di tích Lịch sử văn hóa Đền Nưa-Am Tiên ảnh 2Huyện Triệu Sơn tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 trong mùa lễ hội. (Ảnh: Hoa Mai/TTXVN)
Hàng nghìn du khách đến Khu di tích Lịch sử văn hóa Đền Nưa-Am Tiên ảnh 3Ngay từ mờ sáng, hàng nghìn du khách hành hương về Đền Nưa - Am Tiên để du xuân cầu mong những điều tốt đẹp sẽ đến trong năm mới. (Ảnh: Hoa Mai/TTXVN)
Hàng nghìn du khách đến Khu di tích Lịch sử văn hóa Đền Nưa-Am Tiên ảnh 4Ngay từ mờ sáng, hàng nghìn du khách đã hành hương về Đền Nưa - Am Tiên để du xuân cầu mong những điều tốt đẹp sẽ đến trong năm mới. (Ảnh: Hoa Mai/TTXVN)
Hàng nghìn du khách đến Khu di tích Lịch sử văn hóa Đền Nưa-Am Tiên ảnh 5Tháng 3/2009 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã công nhận địa điểm khởi nghĩa Bà Triệu gồm Núi Nưa, Đền Nưa - Am Tiên là di tích lịch sử danh lam thắng cảnh cấp Quốc gia. (Ảnh: Hoa Mai/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục