Hàng trăm nhà báo kêu gọi EU chống lại sự vi phạm bản quyền của Google

Google từ chối thanh toán tiền nhuận bút với lập luận chỉ hiển thị các bài viết, hình ảnh, và video dưới dạng đường dẫn (link) chứ không phải một phần nội dung, trong kết quả tìm kiếm trên Google.
Biểu tượng Google tại văn phòng ở Brussels, Bỉ. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Biểu tượng Google tại văn phòng ở Brussels, Bỉ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 23/10, hàng trăm nhà báo đã kêu gọi giới chức châu Âu hành động chống lại Google sau khi tập đoàn công nghệ của Mỹ này từ chối trả tiền cho các công ty truyền thông khi đăng tải các nội dung của họ, bất chấp một đạo luật về bản quyền rất nghiêm ngặt mà Liên minh châu Âu (EU) mới thông qua trong năm nay.

Pháp là nước đầu tiên phê chuẩn luật trên.

Văn kiện sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 24/10 tới và sẽ đảm bảo cho các hãng tin được trả tiền nhuận bút khi sản phẩm của họ được đăng tải trên mạng.

Tuy nhiên, tháng trước, hãng Google đã từ chối thanh toán tiền nhuận bút và sử dụng hình ảnh cho các công ty trên, đồng thời cho biết các bài viết, hình ảnh, và video sẽ chỉ hiển thị dưới dạng đường dẫn (link) chứ không phải một phần nội dung, trong kết quả tìm kiếm trên Google nếu các công ty truyền thông không đồng ý cho Google sử dụng miễn phí.

Phản ứng trước động thái này, khoảng 800 nhà báo, trong đó có các phóng viên ảnh, nhà làm phim và các giám đốc điều hành (CEO) của các công ty truyền thông, đã ký vào bức thư ngỏ đăng trên các tờ báo khắp châu Âu, kêu gọi các chính phủ đảm bảo rằng Google và các công ty công nghệ khác phải tuân thủ đạo luật bản quyền mới của EU.

[Nhật báo The Australian đạt số thuê bao trực tuyến trả phí cao kỷ lục]

Thư nêu rõ: "Đạo luật có nguy cơ mất hoàn toàn ý nghĩa ngay trước khi có hiệu lực. Tình hình hiện nay, khi Google đang được hưởng hầu hết thu nhập từ quảng cáo nhờ việc đăng phát các tin tức mà họ không phải trả tiền, là không thể chấp nhận được, và đã đẩy truyền thông vào cuộc khủng hoảng ngày càng nghiêm trọng". Các nhà báo gọi động thái của Google là "sự sỉ nhục mới đối với chủ quyền của quốc gia và của toàn châu Âu."

Trước đó, Google lập luận họ đã đem lại lợi ích cho các hãng tin bằng việc đưa hơn 8 tỷ người dùng truy cập các trang mạng của báo mỗi tháng, riêng tại châu Âu.

Phó Chủ tịch Google phụ trách mảng tin tức, ông Richard Gingras cho biết: "Chúng tôi không chi trả cho các đường dẫn được hiển thị trong các kết quả tìm kiếm, vì điều đó sẽ hủy hoại lòng tin của người sử dụng."

Tuy nhiên, các hãng tin, trong đó có AFP của Pháp, nói rằng các link tới trang mạng của mình không thể giúp họ bù đắp sự sụt giảm thu nhập khi người đọc chuyển từ phương thức báo in truyền thống sang lướt báo mạng.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết Google sẽ phải tuân thủ luật bản quyền châu Âu.

Trong khi đó, Ủy ban châu Âu (EC) cho biết sẵn sàng hỗ trợ các nước thành viên, nhưng chỉ sau khi các nước đưa luật bản quyền EU vào nội luật của mình trước tháng 6/2021.

Các quy định mới sẽ tạo ra các quyền kề cận để đảm bảo một dạng bảo vệ bản quyền - và đền bù - cho các công ty truyền thông khi nội dung của họ được sử dụng trên mạng như các công cụ tìm kiếm hay nền tảng truyền thông xã hội./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục