Lần đầu tiên Google giới thiệu hệ điều hành Chrome, hãng này tỏ ra rất tin tưởngvới nền tảng siêu bảo mật.
Quả thực Google hoàn toàn có cơ sở để tự tin như vậy, bởi Chrome OS có cơ chếphòng chống tin tặc rất gắt gao.
Hệ điều hành này được thiết kế để tự động cài đặt vào ba phân vùng ổ cứng khácnhau, đó là một phân vùng Swap, một phân vùng người dùng đã được mã hóa và mộtphân vùng hệ điều hành gốc được thiết lập Read-Only (chỉ đọc, cấm ghi).
Tuy nhiên, mặc cho những nỗ lực bảo mật chặt chẽ như vậy, hai nhà nghiên cứuKyle Osborn và Matt Johanson của Threat Research Center vẫn hack thành côngChrome OS.
Osborn và Johanson cho hay, họ dùng "thủ thuật tấn công dựa trên web" để vượtrào và truy cập vào Google Docs, danh bạ địa chỉ, cũng như các tin nhắn GoogleVoice và email.
Tại Hội nghị bảo mật Black Hat, hai nhà nghiên cứu trên đã chứng minh được việcxâm nhập Chrome OS dễ dàng như thế nào.
Trả lời về sự việc này, phát ngôn viên Google biện minh: "Chủ đề đó là ở lĩnhvực web, không phải là Chrome OS. Thiết bị Chromebook chạy Chrome OS đã đượctăng cường bảo mật lên những mức độ mới thông qua nền tảng phần cứng có thiết kếan toàn."./.
Văn Hưng (Vietnam+)