Hiệu quả kinh tế từ sự lan rộng của làn sóng văn hóa Hàn Quốc Hallyu

Theo Viện nghiên cứu kinh tế Hàn Quốc, trong vòng 5 năm kể từ năm 2017, làn sóng văn hóa Hallyu lan rộng trên toàn cầu đã góp phần tạo ra hiệu quả kinh tế lên tới 37.000 tỷ won (28,4 tỷ USD).
Hiệu quả kinh tế từ sự lan rộng của làn sóng văn hóa Hàn Quốc Hallyu ảnh 1Các nhân vật hoạt hình nổi tiếng của Xứ sở Kim Chi tham gia lễ diễu hành trong Lễ hội Văn hóa Hàn Quốc 2022, tại Seoul hồi tháng 10 năm ngoái. (Ảnh: Anh Nguyên/TTXVN)

Viện nghiên cứu kinh tế Hàn Quốc (KERI) thuộc Liên đoàn công nghiệp Hàn Quốc (FKI) ngày 10/7 công bố báo cáo "Ước tính hiệu quả kinh tế từ sự lan rộng của làn sóng văn hóa Hàn-Hallyu."

Căn cứ trên tính toán dữ liệu, KERI cho rằng trong vòng 5 năm tính từ năm 2017, làn sóng văn hóa Hàn Quốc Hallyu lan rộng trên toàn cầu đã góp phần tạo ra hiệu quả kinh tế lên tới 37.000 tỷ won (28,4 tỷ USD), trong đó có 30.500 tỷ won (23,4 tỷ USD) ở lĩnh vực hàng tiêu dùng, 6.500 tỷ won (gần 5 tỷ USD) đến từ lĩnh vực nội dung văn hóa.

Giá trị gia tăng được tạo ra nhờ làn sóng Hallyu đạt 13.200 tỷ won (10,13 tỷ USD), trong đó có 9.900 tỷ won (7,6 tỷ USD) nhờ xuất khẩu hàng tiêu dùng, 3.300 tỷ won (2,53 tỷ USD) nhờ xuất khẩu nội dung văn hóa.

[Thưởng thức màn vũ đạo sôi động tại K-pop Lovers Festival 2023]

Ngoài ra, sự gia tăng xuất khẩu từ làn sóng văn hóa Hallyu kéo theo sự gia tăng 160.000 việc làm, tương đương 19,6% của tổng số lượng việc làm tăng thêm tại Hàn Quốc trong năm ngoái tức 816.000.

Liên đoàn công nghiệp Hàn Quốc cũng chỉ ra rằng Chính phủ nước này cần tăng hỗ trợ vốn và mở rộng hạ tầng cho ngành công nghiệp nội dung văn hóa nhằm khuyến khích doanh nghiệp tích cực mở rộng đầu tư cho các nội dung Hallyu, giúp ngành công nghiệp văn hóa Hàn Quốc duy trì được sức cạnh tranh quốc tế lâu dài./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ngôi chánh điện có nền lát gạch bông, cột và phần lớn các mảng tường ở đây cũng đều được ốp gạch men (Ảnh: Nguyễn Hằng/TTXVN)

Độc đáo kiến trúc ngôi chùa cổ Wath Sro Loun

Tọa lạc ở thành phố Cần Thơ, Chùa Wath Sro Loun hình thành từ năm 1815, ban đầu được dựng bằng cây lá. Đến năm 1969 vị trụ trì lúc bấy giờ quyết định xây dựng lại bằng vật liệu kiên cố.

Người dân tại Đá Bàn, Tuyên Quang. (Ảnh: Lasse Edwartz)

'Những cuộc gặp gỡ ở Việt Nam': Hành trình chưa bao giờ khép lại với 2 nhiếp ảnh gia Thụy Điển

Năm 1988, hai nhà báo người Thụy Điển Lasse Edwartz và Ulf Johansson chỉ nghĩ rằng mình sẽ có một chuyến công tác ngắn ngày ở Việt Nam. Nhưng không ngờ, mảnh đất hình chữ S đã trở thành nơi họ quay trở lại suốt hàng chục lần, trở thành chất liệu cho một bộ ảnh đồ sộ và một cuốn sách đong đầy tình cảm mang tên "Những cuộc gặp gỡ ở Việt Nam".