Hình ảnh khởi tranh nội dung đôi nam, đôi nữ môn bóng bàn

Chiều 17/5, nội dung đôi nam, đôi nữ của môn bóng bàn tại SEA Games 31 khởi tranh tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Hải Dương.
Hình ảnh khởi tranh nội dung đôi nam, đôi nữ môn bóng bàn ảnh 1Pha phòng thủ của vận động viên Nguyễn Khoa Diệu Khánh (Việt Nam, áo vàng) đối đầu với Angelou Joyce Laude và Kheith Rhynne Cruz (Philippines). (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)
Hình ảnh khởi tranh nội dung đôi nam, đôi nữ môn bóng bàn ảnh 2Cặp đôi Nguyễn Khoa Diệu Khánh và Vũ Hoài Thanh (Việt Nam, áo vàng) đối đầu với Angelou Joyce Laude và Kheith Rhynne Cruz (Philippines). (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)
Hình ảnh khởi tranh nội dung đôi nam, đôi nữ môn bóng bàn ảnh 3Cặp đôi Nguyễn Khoa Diệu Khánh và Vũ Hoài Thanh (Việt Nam, áo vàng) đối đầu với Angelou Joyce Laude và Kheith Rhynne Cruz (Philippines). (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)
Hình ảnh khởi tranh nội dung đôi nam, đôi nữ môn bóng bàn ảnh 4Pha ăn mừng của cặp đôi số 52 Lê Đình Đức và số 53 Đinh Anh Hoàng (Việt Nam, áo đỏ) đối đầu với vận động viên số 7 Leong Chee Feng và vận động viên số 10 Danny NG Wann Sing (Malaysia, áo đen). (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)
Hình ảnh khởi tranh nội dung đôi nam, đôi nữ môn bóng bàn ảnh 5Trận nội dung đôi nam, cặp đôi số 52 Lê Đình Đức và số 53 Đinh Anh Hoàng (Việt Nam, áo đỏ) đối đầu với vận động viên số 7 Leong Chee Feng và vận động viên số 10 Danny NG Wann Sing (Malaysia, áo đen). (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)
Hình ảnh khởi tranh nội dung đôi nam, đôi nữ môn bóng bàn ảnh 6Trận đôi nữ Emy Rose Dael và Sheyl May Otanes (Philippines, áo đỏ xanh) gặp cặp đôi Tee Ai Xin và Alice Chang Li Sian (Malaysia, áo xanh). (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)
Hình ảnh khởi tranh nội dung đôi nam, đôi nữ môn bóng bàn ảnh 7Pha phòng thủ của vận động viên số 10 Danny NG Wann Sing (Malaysia, áo đen) khi đối đầu với cặp đôi số 52 Lê Đình Đức và số 53 Đinh Anh Hoàng (Việt Nam, áo đỏ). (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)
Hình ảnh khởi tranh nội dung đôi nam, đôi nữ môn bóng bàn ảnh 8Một pha phát bóng của vận động viên số 52 Lê Đình Đức (Việt Nam, áo đỏ) khi đối đầu với vận động viên số 7 Leong Chee Feng và vận động viên số 10 Danny NG Wann Sing (Malaysia, áo đen). (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)
Hình ảnh khởi tranh nội dung đôi nam, đôi nữ môn bóng bàn ảnh 9Pha phát bóng của vận động viên số 53 Đinh Anh Hoàng (Việt Nam, áo đỏ) trong trận đối đầu với vận động viên số 7 Leong Chee Feng và vận động viên số 10 Danny NG Wann Sing (Malaysia, áo đen). (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)
Hình ảnh khởi tranh nội dung đôi nam, đôi nữ môn bóng bàn ảnh 10Pha phát bóng của vận động viên số 53 Đinh Anh Hoàng (Việt Nam, áo đỏ) trong trận đối đầu với vận động viên số 7 Leong Chee Feng và vận động viên số 10 Danny NG Wann Sing (Malaysia, áo đen). (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)
Hình ảnh khởi tranh nội dung đôi nam, đôi nữ môn bóng bàn ảnh 11Trận đấu nội dung đôi nam của vận động viên Soeung Tola và Sarak Sou Pring (Campuchia, áo cam) chạm trán với vận động viên Pattaratorn Passara và Sarayut Tancharoen của tuyển (Thái Lan, áo xanh). (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)
Hình ảnh khởi tranh nội dung đôi nam, đôi nữ môn bóng bàn ảnh 12Trọng tài làm thủ tục trước khi bước vào trận nội dung đôi nam, cặp đôi số 52 Lê Đình Đức và số 53 Đinh Anh Hoàng (Việt Nam, áo đỏ) đối đầu với vận động viên số 7 Leong Chee Feng và vận động viên số 10 Danny NG Wann Sing (Malaysia, áo đen). (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)
Hình ảnh khởi tranh nội dung đôi nam, đôi nữ môn bóng bàn ảnh 13Một pha phòng thủ của vận động viên số 52 Lê Đình Đức (Việt Nam, áo đỏ) đối đầu với vận động viên số 7 Leong Chee Feng và vận động viên số 10 Danny NG Wann Sing (Malaysia, áo đen). (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục