Hình ảnh quần thể Chà vá chân đen tại núi Chứa Chan ở Đồng Nai

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Nai, kết quả điều tra của đơn vị chức năng đã xác định được 1 quần thể Chà vá chân đen tại núi Chứa Chan có từ 159-192 con.
Hình ảnh quần thể Chà vá chân đen tại núi Chứa Chan ở Đồng Nai ảnh 1Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Nai, kết quả điều tra của đơn vị chức năng đã xác định được 1 quần thể Chà vá chân đen tại núi Chứa Chan có từ 159-192 con. (Ảnh: TTXVN phát)
Hình ảnh quần thể Chà vá chân đen tại núi Chứa Chan ở Đồng Nai ảnh 2Trong quần thể Chà vá được phát hiện, đàn 1 ghi nhận tại Suối Cát 1; đàn 2 ở gần Vườn cao cao thuộc xã Xuân Thọ; đàn 3 tại khu vực gần đỉnh 837m thuộc xã Xuân Hiệp; đàn số 4 ở thị trấn Gia Ray; đàn 5 gần cột điện cáp quang 66-88; đàn số 6 tại thung lũng chết và đàn số 7 sau chùa ông Huệ. (Ảnh: TTXVN phát)
Hình ảnh quần thể Chà vá chân đen tại núi Chứa Chan ở Đồng Nai ảnh 3Chà vá chân đen tại núi Chứa Chan. (Ảnh: TTXVN phát)
Hình ảnh quần thể Chà vá chân đen tại núi Chứa Chan ở Đồng Nai ảnh 4 Phân bố Chà vá chân đen ghi nhận ở độ cao 180-800m. (Ảnh: TTXVN phát)
Hình ảnh quần thể Chà vá chân đen tại núi Chứa Chan ở Đồng Nai ảnh 5 Vị trí ngủ của Chà vá chân đen thường ở các cây cao từ 3-30m, có tán rậm, nhiều cành, dây leo, kín gió hoặc thung lũng khuất gió. (Ảnh: TTXVN phát)
Hình ảnh quần thể Chà vá chân đen tại núi Chứa Chan ở Đồng Nai ảnh 6Chà vá chân đen tại núi Chứa Chan. (Ảnh: TTXVN phát)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục