HLV Flick nói gì sau khi chốt danh sách tuyển Đức dự World Cup 2022?

HLV Hansi Flick đã có những chia sẻ thẳng thắn về quyết định lựa chọn các cầu thủ mà ông mang đến Qatar tham dự vòng chung kết World Cup 2022.
HLV Flick nói gì sau khi chốt danh sách tuyển Đức dự World Cup 2022? ảnh 1HLV Flick tại buổi công bố danh sách tuyển Đức. (Nguồn: DFB)

Tối 10/11 (theo giờ Việt Nam), huấn luyện viên Hansi Flick đã chính thức chốt danh sách 26 tuyển thủ Đức tham dự vòng chung kết World Cup 2022.

Tại buổi công bố, vị chiến lược gia này đã có những chia sẻ thẳng thắn về quyết định lựa chọn các cầu thủ mà ông mang đến Qatar.

"Chúng tôi mong đợi giải đấu tại Qatar," Hansi Flick cho hay. "Chúng tôi đã chia sẻ những suy nghĩ của mình về lựa chọn 26 cầu thủ và chúng tôi đã có đội hình tốt nhất."

Vị "thuyền trưởng" 57 tuổi cho biết ông đã nghĩ đến việc mang đến 4 thủ môn nhưng cuối cùng đã đưa ra quyết định là 3, đồng thời cho biết 9 cầu thủ ở hàng hậu vệ là đủ và một số có thể chơi ở nhiều vị trí.

HLV Flick nói gì sau khi chốt danh sách tuyển Đức dự World Cup 2022? ảnh 2(Nguồn: DFB)

Flick cũng thẳng thắn nói về việc lựa chọn hai tân binh Youssoufa Moukoko và Niclas Füllkrug. "Chúng tôi mong đợi cả hai sẽ mang đến điều gì đó đặt biệt sau khi Timo Werner và Lukas Nmecha không thể tham dự."

[Đội tuyển Đức chốt danh sách tham dự vòng chung kết World Cup]

"Niclas đã có 10 bàn thắng ở mùa giải này. Cậu ấy là một người rất có động lực. Cậu ấy đang thi đấu rất tốt và có thể chơi tốt ở bất kỳ vị trí nào. Còn Youssoufa nhanh nhẹn, hoạt bát và dứt điểm tốt. Chúng tôi mong đợi ở anh ấy điều đó."

Về Mario Goetze, ông Flick cho biết đã theo rất kỹ và khẳng định tiền vệ này đang ở phong độ cao nhất. "Anh ấy là một cầu thủ bóng đá xuất sắc và là một người tuyệt vời."

HLV Flick nói gì sau khi chốt danh sách tuyển Đức dự World Cup 2022? ảnh 3Flick đặt niềm tin ở Mario Goetze. (Nguồn: DFB)

Về lý do không gọi Robin Gosens, theo Flick: "Tôi nghĩ rằng bản thân anh ấy có thể hiểu nó khá rõ, trong năm ngoái, Gosens có rất ít lần xuất hiện. Việc không lựa chọn này không liên quan gì đến phẩm chất của anh ấy, nhưng ở bên cánh, chúng tôi cần những cầu thủ thường xuyên di chuyển và Gosens đang thiếu đi sự nhịp nhàng cần thiết. Christian Günter là một cầu thủ đã cống hiến cho đội rất nhiều, anh ấy đã chơi gần như tất cả thời gian trong hai năm qua..."

Hansi Flick cũng thẳng thắn cho biết lý do ông chọn lựa Lukas Klostermann. "Anh ấy đã thể hiện xuất sắc trong các trận đấu tại Nations League và chúng tôi cho rằng anh ấy hoàn toàn phù hợp. Chúng tôi tin rằng anh ấy có thể giúp chúng tôi rất nhiều trong giải đấu."

Tại kỳ World Cup này, huấn luyện viên Flick đã quyết định không lựa chọn Mats Hummels dù trung vệ này đang có phong độ cao trong màu áo Dortmund.

"Mats đang có phong độ xuất sắc và đã thi đấu cho Dortmund rất nhiều nhưng chúng tôi đưa ra quyết định vì lựa chọn tương lai. Chúng tôi có những trung vệ có chất lượng tuyệt vời. Vì vậy, thật dễ hiểu khi chúng tôi quyết định lựa chon một cầu thủ trẻ như Armel Bella Kotchap."

Về Marco Reus, Flick cho biết: "Tôi đánh giá rất cao anh ấy. Chúng tôi sẽ nhớ anh ấy. Anh ấy đã thử mọi cách nhưng chấn thương như vậy cần có thời gian. Chúng tôi phải quyết định có nên mạo hiểm hay không vì không rõ khi nào anh ấy có thể tham gia."

Tương tự, với Florian Wirtz, Flick nói: "Chúng tôi muốn có anh ấy với chúng tôi vì phẩm chất của anh ấy. Nhưng anh ấy đã gặp phải một chấn thương nghiêm trọng và chỉ mới trở lại tập luyện cùng đội. Điều quan trọng đối với anh ấy là anh ấy sẽ trở lại vào tháng Giêng và sau đó có thể tập trung hoàn toàn vào các nhiệm vụ với Bayer Leverkusen và với chúng tôi. Đó là cách đúng đắn mà anh ấy đang rèn luyện khả năng thi đấu của mình."

Trong bài phát biểu của mình, vị chiến lược gia này không quên dành những lời khen ngợi với Thomas Mueller. "Tôi tin rằng anh ấy chưa bao giờ có được sự chuẩn bị tốt như vậy cho một kỳ World Cup. Anh ấy có thể trạng tốt và chúng tôi hy vọng anh ấy sẽ sẵn sàng thi đấu với Oman."

Ông cũng đặt niềm tin vào Antonio Rüdiger, và coi đó là "thuyền trưởng phòng thủ" của tuyển.

Theo lịch trình, đội tuyển Đức sẽ rời Frankfurt để đến Oman vào thứ Hai tới và sẽ có trận đấu giao hữu tại đây trước khi hành quân sang Doha tham dự vòng chung kết World Cup.

"Chuyến đi tới Oman rất quan trọng," Flick cho biết. "Hành trình giúp chúng ta cảm nhận được nhiệt độ và thời gian. Sau trận giao hữu, chúng tôi sẽ nhanh chóng bay đến Qatar để dành vài ngày đầu tiên ở đó để nghỉ ngơi và hồi phục. World Cup 2022 khác hoàn toàn so với các giải đấu trước đây. Chúng tôi sẽ phải thích nghi, hồi phục và sau đó bắt đầu tập luyện bốn ngày trước trận đấu đầu tiên."

Tại World Cup 2022, đội tuyển Đức sẽ bắt đầu hành trình chinh phục ngôi vương chạm trán với đội tuyển Nhật Bản vào ngày 23/11.

Đánh giá về đối thủ, huấn luyện viên Flick cho biết: "Tôi đánh giá rất cao bóng đá Nhật Bản. Nhiều người Nhật chơi ở Đức. Nhật Bản là một đội bóng mạnh và đó là một thách thức lớn đối với chúng tôi trong trận đấu đầu tiên"./.

HLV Flick nói gì sau khi chốt danh sách tuyển Đức dự World Cup 2022? ảnh 4Danh sách đội tuyển Đức dự World Cup 2022. (Nguồn: DFB)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục