Hoàng tử Anh phát động giải thưởng môi trường danh giá nhất

Giải thưởng mang tên Earthshot sẽ trao năm giải thưởng với trị giá 1 triệu bảng Anh mỗi năm trong 10 năm tới, để khuyến khích sự thay đổi và giúp bảo vệ “hành tinh xanh” trong 10 năm tới.
Hoàng tử Anh phát động giải thưởng môi trường danh giá nhất ảnh 1Hoàng tử William (phải). (Nguồn: Earthshot)

Hoàng tử William của Anh ngày 7/10 đã phát động giải thưởng môi trường "danh giá nhất" mọi thời đại, nhằm trao thưởng cho các giải pháp sáng tạo đối với các vấn đề lớn nhất của hành tinh.

Giải thưởng mang tên Earthshot sẽ trao năm giải thưởng với trị giá 1 triệu bảng Anh (1,3 triệu USD) mỗi năm trong 10 năm tới, để khuyến khích sự thay đổi và giúp bảo vệ “hành tinh xanh” trong 10 năm tới.

Theo Cung điện Kensington, đây là giải thưởng môi trường toàn cầu danh giá nhất trong lịch sử và được lấy cảm hứng từ dự án "Moonshot" của Tổng thống Mỹ John F. Kennedy vào những năm 1960.

Dự kiến, các giải thưởng sẽ cung cấp ít nhất 50 giải pháp cho các vấn đề môi trường của thế giới vào năm 2030. Theo Hoàng tử William, kế hoạch này thực sự khơi dậy và thu hút những khối óc ưu việt nhất, những giải pháp tốt nhất, để khắc phục và giải quyết một số thách thức môi trường lớn nhất hiện nay.

Hoàng tử William nhấn mạnh 10 năm tới là một thập kỷ quan trọng cho sự thay đổi và giải thưởng toàn cầu rất tham vọng này là con đường duy nhất để tiến tới.

Kế hoạch tập trung vào năm mục tiêu đơn giản nhưng đầy tham vọng dự kiến đạt được vào năm 2030 gồm bảo vệ và phục hồi thiên nhiên, làm sạch không khí, hồi sinh các đại dương, xây dựng một thế giới không rác thải và chống biến đổi khí hậu.

[Nghị viện châu Âu ủng hộ mục tiêu cắt giảm 60% lượng khí thải nhà kính]

Giải thưởng Earthshot được hỗ trợ bởi một liên minh các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp với người chiến thắng sẽ được công bố hàng năm tại một buổi lễ ở các thành phố khác nhau trên toàn cầu, bắt đầu từ London vào năm 2021.

Giải thưởng có thể được trao cho cá nhân hoặc nhóm, dù họ là nhà khoa học, nhà hoạt động, nhà kinh tế, chính phủ, lãnh đạo doanh nghiệp và thậm chí là quốc gia.

Ban giám khảo sẽ bao gồm một loạt các nhân vật nổi tiếng như Nữ hoàng Rania của Jordan, nữ diễn viên người Australia Cate Blanchett, nhà tự nhiên học người Anh David Attenborough và ca sỹ Colombia Shakira.

Cung điện Kensington cho hay giải thưởng Earthshot nhằm biến sự bi quan hiện tại xung quanh các vấn đề môi trường thành sự lạc quan rằng các nước có thể vượt qua những thách thức lớn nhất trong thời đại này và truyền cảm hứng cho người dân trên toàn thế giới cùng nhau bảo về “hành tinh xanh"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người lao động, bán hàng trên phố che chắn kỹ chống rét. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Hà Nội đón đợt rét sâu nhất đầu năm 2026

Hà Nội đang trải qua đợt rét đậm, rét hại được xem là lạnh nhất từ đầu năm đến nay. Nhiệt độ giảm sâu cùng những cơn gió lạnh buốt, gây khó chịu cho người dân, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ.

Sáng 22/1, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá. (Ảnh: TTXVN phát)

Xuất hiện băng tuyết trên đỉnh Mẫu Sơn

Sáng 22/1/2026, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá, tại Mẫu Sơn nhiệt độ thấp nhất là 2-4 độ.

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.