Học sinh THPT Lê Lợi may tặng huyện đảo Trường Sa 300 lá cờ Tổ quốc

Ngày 10/8, hơn 100 học sinh Trường THPT Lê Lợi, quận Hà Đông, Hà Nội đã tiến hành may 300 lá cờ Tổ quốc tặng chiến sỹ và nhân dân huyện đảo Trường Sa.

Ngày 10/8, hơn 100 học sinh Trường Trung học phổ thông Lê Lợi, quận Hà Đông, Hà Nội đã tiến hành may 300 lá cờ Tổ quốc tặng chiến sỹ và nhân dân huyện đảo Trường Sa.

Đây là món quà ý nghĩa của các em học sinh gửi tặng các chiến sỹ và nhân dân đang sống trên huyện đảo, thể hiện tình yêu quê hương, biển đảo của Tổ quốc thân yêu.

Để chuẩn bị may 300 lá cờ này, Trường đã trang bị tổng số 18 máy khâu, trong đó có 3 máy khâu là do giáo viên trong trường mượn giúp, 15 máy khâu còn lại là do một nhà thiết kế thời trang tài trợ. Nhằm đảm bảo may 300 lá cờ đẹp và theo đúng quy chuẩn, tỷ lệ cân đối, đạt chất lượng, Trường đã mời ông Nguyễn Văn Phục, gia đình có bốn đời may cờ Tổ quốc đến và hướng dẫn các em.

Các bạn học sinh trực tiếp may cờ được chia làm hai nhóm, trong đó một nhóm phụ giúp công tác cắt vải, nhóm còn lại ngồi may trực tiếp. Các em miệt mài, chăm chút từng đường kim mũi chỉ tạo hình hài cho lá cờ Tổ quốc.

Trước đó, các học sinh đã được tiếp xúc, làm quen và luyện tập với máy may. Vì số lượng máy có hạn nên các em phải phân chia theo nhóm và có lịch tập may cụ thể. Học sinh nào cũng rất hào hứng với công việc khá phức tạp này.

Sau khi hoàn thiện, 300 lá cờ đỏ sao vàng đã được thầy và trò Trường Trung học phổ thông Lê Lợi trao gửi đến Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Thành đoàn Hà Nội, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội với mong muốn nhanh chóng được đưa món quà ý nghĩa này tới các chiến sỹ và nhân dân ngoài đảo xa.

Bạn Nguyễn Diệu Thúy, học sinh lớp 11A7 là người đã nghĩ ra ý tưởng may 300 lá cờ Tổ quốc tặng chiến sỹ và nhân dân đang sống trên đảo Trường Sa. Diệu Thúy chia sẻ: "Ý tưởng may tặng 300 lá cờ này xuất phát từ suy nghĩ mong muốn lòng yêu nước gắn liền với thực tế, không đơn giản chỉ là vẽ tranh, tuyên truyền mà đó là những sản phẩm do học sinh chúng em tự tay làm ra. Những lá cờ đỏ sao vàng do các bạn học sinh may sẽ được sử dụng trên đảo như một tình cảm thiêng liêng mà thế hệ trẻ chúng em dành cho biển đảo Tổ quốc.”

Khi được hỏi tại sao lại là con số 300 lá cờ, Thúy trả lời: “Trường em mới thành lập, rất ít học sinh, mới chỉ có khối 10 với hơn 300 học sinh, thêm nữa kinh phí cho hoạt động này cũng rất hạn hẹp. Em mong muốn sau này sẽ nhận được nhiều sự ủng hộ để hoạt động này được tổ chức thường xuyên và nhân rộng trong các trường học.”

Cô gái nhỏ bé Nguyễn Diệu Thúy ước mơ sẽ được một lần ra quần đảo Trường Sa, để được bước chân trên mảnh đất thiêng liêng của Tổ quốc, được tự tay trồng một cây xanh để góp màu xanh trên biển đảo quê hương.

Nói về ý tưởng “may 300 lá cờ tặng Trường Sa,” thầy Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Lê Lợi Lê Xuân Trung chia sẻ: "Tôi thấy đây là hoạt động có ý nghĩa, đặc biệt hơn nữa khi được ấp ủ từ em học sinh mới 16 tuổi. Tôi và nhà trường đã rất ủng hộ để hoạt động này thành công.

Cùng với tình yêu Tổ quốc, niềm tự hào dân tộc, các em còn học được quy chuẩn lá cờ của Tổ quốc, biết cách treo cờ sao cho đúng. Đây cũng là hoạt động nhằm nâng cao tinh thần sáng tạo của các em học sinh và nêu cao tình yêu quê hương đất nước, yêu biển đảo của người dân Việt Nam."./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục