Học sinh tiểu học, mầm non tại Kiên Giang nô nức trở lại trường

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang, trong ngày đầu đến trường học trực tiếp năm học 2021-2022, có 160/161 trường mầm non trong tỉnh đón học sinh với 18.626 em, đạt hơn 49%.
Học sinh tiểu học, mầm non tại Kiên Giang nô nức trở lại trường ảnh 1Tiết học Toán tại Lớp 4/4, Trường Tiểu học Hồng Bàng, phường Vĩnh Thanh Vân, thành phố Rạch Giá (Kiên Giang) chiều 14/2. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang cho biết trong ngày đầu học sinh bậc tiểu học và mầm non đến trường (14/2), chỉ có 1 trường hợp giáo viên mầm non tại huyện An Minh mắc COVID-19 khi đến trường, được phát hiện sớm và đã đưa đi cách ly y tế theo đúng quy định, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch.

Ngoài ra, có 11 giáo viên mầm non, 17 học sinh tiểu học không đến trường do mắc COVID-19 trước đó và đang cách ly y tế. Đến nay, tình hình dịch COVID-19 trong trường học tại Kiên Giang vẫn được kiểm soát.

Trong ngày đầu đến trường học trực tiếp, học sinh bậc tiểu học và mầm non tại các địa phương có dịch cấp độ 1-2 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang hầu hết đều trong tâm trạng nô nức, hào hứng.

Tại Trường Tiểu học Hồng Bàng, thành phố Rạch Giá, Hiệu trưởng nhà trường Ngô Hồng Khiêm, cho biết: “Qua thăm dò ý kiến cho học sinh đến trường, tất cả phụ huynh đều tham gia và kết quả thu được đạt 46% đồng ý. Tuy nhiên, trong ngày đầu đón học sinh, đã có hơn 92% học sinh đi học. Đây là tín hiệu khả quan trong công tác dạy và học của nhà trường."

Trước đó hai ngày, Trường Tiểu học Hồng Bàng đã thực hiện khử khuẩn, tăng cường các vòi nước rửa tay, vệ sinh tất cả các phòng học; tổ chức phân luồng học sinh đến trường nhằm đảm bảo thuận lợi trong việc đưa đón học sinh khối 1, khối 5 học buổi sáng, thời gian vào học là 7 giờ và 8 giờ; khối 2, 3, 4 học buổi chiều, thời gian vào học chênh lệch 15-20 phút.

[Trẻ mầm non, tiểu học ở TP. HCM, Bến Tre, Bình Thuận trở lại trường]

Cô Ngô Thị Thúy Tình, Giáo viên chủ nhiệm Lớp 4/5, Trường Tiểu học Hồng Bàng, cho biết: “Cách đây hai ngày, tôi đến trường dọn dẹp lớp học sạch sẽ, tất cả bàn ghế của giáo viên, học sinh được lau chùi bằng cồn sát khuẩn; đồ đạc trong phòng sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp để phòng học thông thoáng, đầy đủ ánh sáng, giúp phụ huynh yên tâm hơn khi cho con em mình đến trường. Trong quá trình giảng dạy, tôi bỏ bớt một số kiến thức không cần thiết, tập trung dạy những kiến thức trọng tâm cốt lõi của chương trình để tăng lượng kiến thức hữu ích, tạo không khí học tập thoải mái cho học sinh, giúp các em luôn vui vẻ trong mỗi ngày đến lớp."

Trong ngày đầu đến trường, tỷ lệ trẻ đi học tại Trường Mầm non Hoa Phượng Đỏ, thành phố Rạch Giá, đạt 30%. Theo Hiệu trưởng nhà trường Đỗ Thị Luyên, phần lớn phụ huynh đều muốn các bé có thời gian chuẩn bị thêm 1-2 tuần nữa mới đưa con mình đến trường. Tâm trạng các bé trong ngày đầu được đi học hầu hết đều rất háo hức, vui vẻ khi được gặp các bạn cùng lứa tuổi, được các cô chăm sóc, dạy dỗ.

Để đón trẻ trở lại trường, Trường Mầm non Hoa Phượng Đỏ đã tổng vệ sinh toàn trường, tẩy rửa đồ dùng, đồ chơi trong lớp cũng như ở sân trường bằng dung dịch sát khuẩn, phơi khô cẩn thận; 100% giáo viên, nhân viên của trường được test COVID-19, đảm bảo sức khỏe tốt trong quá trình nuôi dạy trẻ.

Học sinh tiểu học, mầm non tại Kiên Giang nô nức trở lại trường ảnh 2Trẻ mẫu giáo Trường Mầm non Hoa Phượng Đỏ, thành phố Rạch Giá, vui chơi trong ngày đầu tiên đến trường năm học 2021-2022. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Cô Đỗ Thị Luyên cho biết kế hoạch giáo dục học kỳ hai của nhà trường chú ý đến phần vệ sinh cá nhân cho trẻ, dạy trẻ vệ sinh sạch sẽ thường xuyên, hạn chế không đưa tay lên mắt, mũi, miệng và dạy trẻ biết che miệng khi ho, hắt hơi; tăng cường các bài tập vận động, phát triển thể lực cho trẻ; phối hợp với phụ huynh thường xuyên cho trẻ đeo khẩu trang trên đường đến trường cũng như khi ra về…

Chị Huỳnh Thị Cẩm Tú, phụ huynh bé Trần Huỳnh Thư Các (2 tuổi), chia sẻ: “Qua tìm hiểu về chất lượng giảng dạy, công tác phòng chống dịch COVID-19 của Trường Mầm non Hoa Phượng Đỏ, tôi rất yên tâm, tin tưởng và gửi con mình cho các cô chăm sóc, dạy dỗ. Tôi cũng mong rằng ngành y tế, chính quyền địa phương sớm có nguồn vaccine chất lượng để tiêm phòng đầy đủ cho các lứa tuổi, nhằm đảm bảo an toàn cho trẻ khi đến trường."

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang, trong ngày đầu đến trường học trực tiếp năm học 2021-2022, có 160/161 trường mầm non trong tỉnh đón học sinh với 18.626 em, đạt 49,31%, trong đó trẻ mầm non 5 tuổi đến trường đạt 55,86%; đối với bậc tiểu học, có 262/262 trường đón học sinh với 139.154 em, đạt 89,16%./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục