Học viện Ngoại giao khánh thành Phòng hội thảo Geneva do Thụy Sĩ tặng

Theo Đại sứ Ivo Sieber, Thụy Sĩ mong muốn tạo ra mối liên kết lâu dài giữa cơ sở đào tạo-nghiên cứu hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực quan hệ quốc tế với thành phố Geneva.
Học viện Ngoại giao khánh thành Phòng hội thảo Geneva do Thụy Sĩ tặng ảnh 1Đại sứ Thụy Sĩ tại Việt Nam Ivo Sieber và Tiến sỹ Phạm Lan Dung, quyền Giám đốc Học viện Ngoại giao Việt Nam cắt băng khánh thành Phòng hội thảo Geneva. (Ảnh: TTXVN phát)

Tối 24/11, Học viện Ngoại giao và Đại sứ quán Thụy Sĩ đã khánh thành Phòng hội thảo Geneva tại tòa nhà giảng đường mới của Học viện.

Đại sứ Thụy Sĩ tại Việt Nam Ivo Sieber và Tiến sỹ Phạm Lan Dung, quyền Giám đốc Học viện Ngoại giao Việt Nam đã cùng cắt băng khánh thành.

Phòng hội thảo Geneva do Thụy Sĩ thiết kế, có nội thất minh họa phong cảnh tự nhiên của hồ Geneva với những ngọn núi xinh đẹp.

Phát biểu tại lễ khánh thành, Đại sứ Thụy Sĩ tại Việt Nam Ivo Sieber cho biết Phòng hội thảo Geneva được khánh thành vào thời điểm hai nước kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao, qua đó nhấn mạnh hơn nữa tình hữu nghị lâu dài và sâu sắc, sự tin cậy lẫn nhau và là nền tảng vững chắc giữa hai nước để gắn kết bền chặt hơn.

[Kỷ niệm Quốc khánh Thụy Sĩ, 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thụy Sĩ]

Đại sứ nêu rõ chuyến thăm Việt Nam gần đây của Phó Tổng thống Thụy Sĩ Ignazio Cassis, cùng chuyến thăm chính thức Thụy Sĩ sắp tới của Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc là minh chứng rõ ràng hơn cho những cam kết mạnh mẽ thúc đẩy quan hệ đối tác giữa hai nước.

Theo Đại sứ Ivo Sieber, với việc hỗ trợ Học viện Ngoại giao thiết kế nội thất Phòng hội thảo Geneva, Thụy Sĩ mong muốn tạo ra mối liên kết lâu dài giữa cơ sở đào tạo-nghiên cứu hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực quan hệ quốc tế với thành phố Geneva - trung tâm hoạt động của hệ thống đa phương.

Chia sẻ quan điểm với Đại sứ Ivo Sieber, Tiến sỹ Phạm Lan Dung, quyền Giám đốc Học viện Ngoại giao Việt Nam khẳng định lễ khánh thành Phòng hội thảo Geneva cho thấy quan hệ song phương hai nước Việt Nam-Thụy Sĩ đã được mở rộng thêm, từ hỗ trợ nhân đạo, hỗ trợ phát triển, thương mại, đầu tư trực tiếp, đến giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, vốn là chìa khóa cho phát triển bền vững và lâu dài.

Tại buổi lễ, Đại sứ Thụy Sĩ Ivo Sieber đã giới thiệu việc Thụy Sĩ ứng cử vào vị trí thành viên không thường trực tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2023-2024.

Đại sứ khẳng định sau 20 năm là thành viên của Liên hợp quốc, Thụy Sĩ đã sẵn sàng gánh vác nhiều trách nhiệm hơn nữa, cũng như thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa cam kết lâu dài của đất nước này với luật pháp, hòa bình và an ninh trên quy mô quốc tế./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục