Hội Chữ thập Đỏ và Mặt trận Tổ quốc cứu trợ đồng bào vùng lũ

Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam đã cứu trợ khẩn cấp bước đầu 900 triệu đồng và 106 thùng hàng gia đình, 10 thùng viên khử khuẩn Aquatabs, 60 tấm bạt cho các hộ gia đình bị thiệt hại nặng nề nhất do mưa lũ.
Hội Chữ thập Đỏ và Mặt trận Tổ quốc cứu trợ đồng bào vùng lũ ảnh 1(Ảnh minh họa: Nguyễn Nam/TTXVN)

Trung ương Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam cho biết, trước tình hình mưa lũ xảy ra tại các tỉnh Yên Bái, Sơn La, Hòa Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam đã cứu trợ khẩn cấp bước đầu 900 triệu đồng và 106 thùng hàng gia đình, 10 thùng viên khử khuẩn Aquatabs, 60 tấm bạt cho các hộ gia đình bị thiệt hại nặng nề nhất, nhằm giúp đồng bào vượt qua khó khăn.

Tổng trị giá đợt cứu trợ là hơn 950 triệu đồng. Đồng thời ngay trong sáng 12/10, Trung ương Hội đã cử 4 đoàn công tác đi thăm hỏi, cứu trợ trực tiếp đồng bào vùng lũ tại các tỉnh: Yên Bái, Nghệ An, Thanh Hóa và Hòa Bình.

Cụ thể, tại tỉnh Yên Bái, Trung ương Hội hỗ trợ 200 triệu đồng, 20 tấm bạt và 102 thùng hàng gia đình; tại tỉnh Thanh Hóa 300 triệu đồng, 10 thùng viên khử khuẩn, 20 tấm bạt, 2 thùng hàng gia đình; tại tỉnh Nghệ An: 100 triệu đồng; tại tỉnh Hòa Bình 250 triệu đồng, 20 tấm bạt, 2 thùng hàng gia đình; tại tỉnh Sơn La: 50 triệu đồng.

Trung ương Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam cũng cho biết, tại Hòa Bình, Tỉnh ủy và Hội Chữ thập Đỏ tỉnh đã tổ chức đoàn đi cứu trợ tại xã Đồng Ruộng, huyện Đà Bắc. Đoàn đã hỗ trợ 40 suất, mỗi suất 1 thùng mì tôm, 50 gói lương khô, sữa và 200.000 đồng.

Cũng tại đây, huyện Đà Bắc đã hỗ trợ mỗi gia đình có người mất 3 triệu đồng/người. Trong sáng 12/10, Hội Chữ thập Đỏ Thành phố Hà Nội đã ủng hộ 200 triệu đồng cho các tỉnh bị thiên tai lũ lụt thông qua Trung ương Hội.

Trước đó, nhằm vận động nhân dân cả nước ủng hộ nguồn lực hỗ trợ nhân dân các tỉnh bị thiệt hại do mưa lũ, Trung ương Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam phát động Chương trình nhắn tin “Vì đồng bào vùng lũ,” từ ngày 9/8- 7/11.

Toàn bộ số tiền thu được sẽ được dùng để hỗ trợ nhu yếu phẩm, nhà ở và sinh kế cho người dân bị thiệt hại do mưa lũ vượt qua khó khăn ổn định cuộc sống. Tính đến nay, chương trình đã nhận được gần 108.000 tin nhắn, tương đương hơn 2,1 tỷ đồng.

Cú pháp nhắn tin của chương trình là: UH gửi 1409 (20.000 đồng/tin nhắn).

Ngày 12/10, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã ban hành các Quyết định hỗ trợ 2 tỷ đồng tới các gia đình bị thiệt hại do mưa lũ gây ra trên địa bàn các tỉnh Hòa Bình, Yên Bái, Sơn La, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh.

Tỉnh Hòa Bình được hỗ trợ 1 tỷ đồng; các tỉnh Yên Bái, Sơn La, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, mỗi tỉnh 200 triệu đồng

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giao Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Cứu trợ các tỉnh Hòa Bình, Yên Bái, Sơn La, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh tổ chức triển khai kịp thời, hỗ trợ các gia đình có người chết mất tích (5 triệu đồng/người), có người bị thương nặng phải nằm viện (3 triệu đồng/người), các gia đình có nhà cửa bị sập đổ, trôi, hư hỏng hoàn toàn (ưu tiên các hộ gia đình chính sách) do mưa lũ gây ra trên địa bàn.

Kết thúc việc cứu trợ, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh có báo cáo gửi về cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục