Hội nghị các nước tham gia Hiệp ước cấm bom chùm

Đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Phạm Bình Minh dẫn đầu tham dự Hội nghị lần thứ nhất các bên ký kết Hiệp ước cấm bom chùm.
Đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh dẫn đầutham dự Hội nghị lần thứ nhất các bên ký kếtHiệp ước cấm bom chùm tại Vientian từ ngày 9 đến 12/11 với tư cách nước quan sát viên.

Thứ trưởng Phạm Bình Minh khẳng định Việt Nam sẵn sàng hợp tác với các bạn bè vàđối tác quốc tế nhằm sớm giải quyết những hậu quả của bom-đạn chùm và các vậtliệu chưa nổ do chiến tranh để lại và hỗ trợ các nạn nhân phải gánh chịu hậu quảdo các loại vũ khí này gây ra.

Ông nêu rõ đa số các quốc gia nạn nhân thiếu nguồn lực để thực hiện công tác ràphá và hỗ trợ nạn nhân, nhiều quốc gia sản xuất, tàng trữ bom đạn chùm còn chưahưởng ứng tích cực Hiệp ước này.

Thứ trưởng Phạm Bình Minh cho biết Việt Nam hiện còn khoảng một triệu tấn bomđạn còn sót lại sau chiến tranh trên một diện tích chiếm 1/5 cả nước, là trởngại lớn đối với các nỗ lực phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam và đe dọacuộc sống bình thường của nhiều người dân.

Việt Nam đã có Kế hoạch hành động quốc gia giải quyết hậu quả bom mìn sau chiếntranh giai đoạn 2010-2025 và giao nhiệm vụ cho các bộ-ngành liên quan nhằm đẩymạnh hoạt động rà phá và hỗ trợ nạn nhân của bom đạn còn lại sau chiến tranh.

Đọc diễn văn tại phiên khai mạc, Chủ tịch Lào Choummali Sayasone chân thành cảmơn bà Asha Rose Migiro, đại diện các nước, các tổ chức quốc tế thuộc chính phủvà phi chính phủ đã đến dự hội nghị.

Chủ tịch nước Choummali Sayasone nhấn mạnh hội nghị lần này có ý nghĩa quantrọng mang tính lịch sử đối với nhân dân thế giới, bởi hội nghị sẽ đưa ra phươnghướng và việc tổ chức thực hiện các nghĩa vụ nêu trong Hiệp ước Oslo.

Ông nêu rõ những nỗ lực của Lào - nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của bom-đạnchùm - là nhằm đóng góp chung vào nỗ lực quốc tế trong việc phổ biến Hiệp ướctrong thời gian tới.

Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc Asha Rose Migiro khẳng định Hiệp ước không chỉ là sự giải phóng khỏi mối hiểmhọa do loại vũ khí này gây ra mà còn ủng hộ sự phát triển kinh tế-xã hội.

Hội nghị cho biết một số nước đã cam kết ủng hộ Quỹ phá dỡ bom mìn còn sót lạisau chiến tranh do Chính phủ Lào và Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP)thành lập từ tháng 7/2010 để giúp đỡ Lào dọn sạch bom mìn còn sót lại.

Với sự đóng góp nhiệt tình của các nước, hiện quỹ đã có hơn 6,3 triệu USD.

Hội nghị đã thông qua nhiều văn kiện quan trọng, trong đó có Tuyên bố Vientianvà Kế hoạch hành động Vientian về việc tổ chức thực hiện Hiệp ước Oslo. Hội nghịlần tới sẽ được tổ chức tại Lebanon./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell

Chiều 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp ông Kurt M. Campbell, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ. Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị ông Kurt Campbell tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối tin cậy giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump

Sáng 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc gặp với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Nhà Trắng. Hai bên đã trao đổi nhiều nội dung trong hợp tác giữa hai nước cũng như các vấn đề thế giới và khu vực mà hai bên cùng quan tâm.