Hội nghị cấp cao ảo về chuỗi cung ứng ở châu Á – Thái Bình Dương của Infor sẽ diễn ra vào ngày 23 và 24/6

SINGAPORE | SYDNEY, AUSTRALIA – Media OutReach – Infor, doanh nghiệp hàng đầu thế giới chuyên về phần mềm đám mây kinh doanh chuyên ngành vừa thông báo Infor APAC Supply Chain Virtual Summit 2020 (tạm dịch: Hội nghị cấp cao ảo chuỗi cung ứng Infor châu Á – Thái Bình Dương năm 2020) sẽ diễn ra […]

SINGAPORE | SYDNEY, AUSTRALIA – Media OutReachInfor, doanh nghiệp hàng đầu thế giới chuyên về phần mềm đám mây kinh doanh chuyên ngành vừa thông báo Infor APAC Supply Chain Virtual Summit 2020 (tạm dịch: Hội nghị cấp cao ảo chuỗi cung ứng Infor châu Á – Thái Bình Dương năm 2020) sẽ diễn ra trực tuyến trong 2 ngày 23 đến 24 tháng 6, với chủ đề chính là làm thế nào để vận hành chuỗi cung ứng thế hệ tiếp theo.

Hội nghị cao cấp sẽ bao gồm một loạt các chủ đề tập trung vào Chuỗi cung ứng 4.0, từ kho thông minh đến vận hành chuỗi cung ứng trực tiếp trong thời gian thực. Người tham dự sẽ nhận được những lời khuyên và hiểu biết sâu sắc từ các chuyên gia cũng như các đồng nghiệp trong ngành, như IDC, DB Schenker, Standard Chartered, Treasury Wine Estates, Greensill, LF Logistics và EBP Global. Sự kiện này được hỗ trợ bởi Hội đồng Chuỗi cung ứng toàn cầu và Geek +.

Theo Tập đoàn Dữ liệu quốc tế (IDC), gần 60% các nhà sản xuất ở khu vực ASEAN, Australia và New Zealand có mối ưu tiên hàng đầu trong 3 đến 4 năm tới là cải thiện hiệu suất chuỗi cung ứng.

Ông Cas Brentjens, Phó chủ tịch của Infor Nexus châu Á – Thái Bình Dương Nhật Bản, Ấn Độ, Trung Đông châu Phi sẽ trao đổi về cách điều hành chuỗi cung ứng trực tiếp với những hiểu biết thời gian thực.

Ông Cas Brentjens cho biết: “Để duy trì tính cạnh tranh và khả năng phục hồi trong thế giới ngày nay, chuỗi cung ứng phải được kết nối, đáp ứng và kích hoạt kỹ thuật số. Các tổ chức tận dụng dữ liệu và trực quan hóa phong phú có thể chuyển đổi theo dõi của họ để tạo ra những hiểu biết kinh doanh thực sự sẽ mang lại cho họ lợi thế cạnh tranh. Hội nghị cấp cao ảo là tất cả về cách thực hiện điều này, với các cuộc thảo luận chuyên sâu và kết nối mạng để bổ sung cho các bài thuyết trình”.

Bà Stephanie Krishnan, Giám đốc nghiên cứu của Tập đoàn IDC và chuyên gia về Công nghiệp 4.0, sẽ chia sẻ nghiên cứu thị trường chuỗi cung ứng và kinh tế mới với những người tham gia.

Bà Stephanie Krishnan nhận xét: “Với đại dịch COVID-19 làm rung chuyển chuỗi cung ứng trên toàn cầu, việc có chuỗi cung ứng thông minh, được kết nối đầy đủ là quan trọng hơn bao giờ hết. Bối cảnh kinh doanh bị gián đoạn hiện nay đòi hỏi một chuỗi cung ứng tối ưu, liền mạch và kết nối. Điều này giúp các công ty kiểm soát chi phí, Chúng tôi dự đoán, vào cuối năm 2023, 40% tất cả các chuỗi cung ứng sản xuất ở châu Á-Thái Bình Dương sẽ đầu tư vào khả năng phục hồi chuỗi cung ứng và trí tuệ nhân tạo (AI), giúp cải thiện năng suất 15%”.

Ông Michael Sugirin, Giám đốc bộ phận toàn cầu về triển khai thương mại và giao dịch tài khoản mở của Standard Chartered, là một nhà lãnh đạo được công nhận trong tài chính chuỗi cung ứng, tiền điện thoại di động và các giải pháp ngân quỹ phức tạp. Ông sẽ trình bày những phát hiện mới về những thực hành tốt nhất trong tài chính chuỗi cung ứng khi xảy ra đại dịch COVID-19.

Ông Michael Sugirin phát biểu: “Đại dịch COVID-19 đã bộc lộ những lỗ hổng của chuỗi cung ứng và nhiều khách hàng của chúng tôi đang suy nghĩ lại về chiến lược của họ. Chúng tôi sẽ kiểm tra những chủ đề chính nào đang nổi lên và đưa ra những hiểu biết sâu sắc về những gì doanh nghiệp đang làm để giảm thiểu rủi ro thanh khoản”.

Ông Bobby Mathew, Giám đốc toàn cầu của Treasury Wine Estates, sẽ thảo luận về cách công ty của ông đã số hóa chuỗi cung ứng toàn cầu từ vườn nho đến chai rượu vang.

Ông Bobby Mathew cho biết: “Sự đổi mới là tối quan trọng tại Treasury Wine Estates. Chúng tôi đã chuyển đổi công ty của mình trong vài năm qua, tối ưu hóa hoạt động của chúng tôi bằng cách số hóa chuỗi cung ứng toàn cầu của chúng tôi. Điều này đã thúc đẩy sự phát triển của chúng tôi tại các thị trường mới và hiện tại. Chúng tôi mong được chia sẻ câu chuyện của mình với các đại biểu và thảo luận về kinh nghiệm của chúng tôi”.

Một số thương hiệu lớn nhất trong khu vực dựa vào chuyên môn của Infor để thúc đẩy lợi nhuận của họ. Tháng 12 năm ngoái, Tập đoàn siêu thị khổng lồ Coles đã chọn Infor Nexus, một nhà lãnh đạo trong Gartner’s Magic Quadrant for Multienterprise Supply Chain Business Networks (Magic Quadrant của Gartner cho Mạng lưới kinh doanh chuỗi cung ứng đa doanh nghiệp) cho nền tảng thương mại toàn cầu của mình để tăng khả năng hiển thị chuỗi cung ứng quốc tế.

Các chủ đề tại Hội nghị cấp cao ảo chuỗi cung ứng Infor châu Á – Thái Bình Dương gồm:

Chuỗi cung ứng 4.0 và các thực tiễn tốt nhất để chạy các mạng lưới chuỗi cung ứng toàn cầuChuỗi cung ứng thông minh – cải thiện khả năng hiển thị và thanh khoảnKho thông minh, tự động hóa và robotChuyển đổi chuỗi cung ứng trở nên linh hoạt hơn, bền bỉ hơn và tăng hiệu quả hoạt độngCách điều hành chuỗi cung ứng trực tiếp trong thời gian thực Thúc đẩy thay đổi, đổi mới và tăng trưởng trong mạng lưới chuỗi cung ứng tài chính toàn cầuQuản lý lực lượng lao động và khắc phục sự gián đoạn chuỗi cung ứng.

Để đăng ký Hội nghị cao cấp ảo chuỗi cung ứng Infor châu Á – Thái Bình Dương, hãy truy cập https://www.inforapacsupplychain.com.

Đầu mối liên lạc truyền thông

Infor

Phyllis Tan

Infor Asia Pacific Japan (Infor châu Á – Thái Bình Dương Nhật Bản)

+65 97999133

phyllis.tan@infor.com

Thông tin về Infor

Infor là doanh nghiệp hàng đầu thế giới trong lĩnh vực phần mềm đám mây kinh doanh chuyên ngành. Với 17.300 nhân viên và hơn 68.000 khách hàng tại hơn 170 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, Infor cung cấp các phần mềm được thiết kế vì sự tiến bộ. Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập www.infor.com.

Các khách hàng của Infor bao gồm:

20 công ty hàng không – vũ trụ hàng đầu thế giới 9 trong số 10 công ty công nghệ cao hàng đầu thế giới 14 trong số 25 mạng lưới cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe lớn nhất của Mỹ 19 trong số 20 thành phố lớn nhất Mỹ 18 trong số 20 nhà cung cấp ô tô hàng đầu thế giới 14 trong số 20 nhà phân phối hàng công nghiệp hàng đầu thế giới 13 trong số 20 doanh nghiệp bán lẻ hàng đầu thế giới 4 trong số 5 nhà sản xuất bia lớn nhất thế giới 17 trong số 20 ngân hàng hàng đầu thế giới 9 trong số 10 thương hiệu khách sạn lớn nhất thế giới7 trong số 10 thương hiệu hàng xa xỉ lớn nhất thế giới.





Tin cùng chuyên mục