Hội nghị đặc biệt các bộ trưởng ASEAN-Trung Quốc

Trung Quốc khẳng định tiếp tục hợp tác với ASEAN về bảo đảm hòa bình ở Biển Đông, tiếp tục triển khai đầy đủ DOC, dần hướng tới COC.
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, ngày 29/8, Hội nghị đặc biệt các bộ trưởngNgoại giao ASEAN-Trung Quốc để kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiếnlược ASEAN-Trung Quốc đã diễn ra tại Bắc Kinh. Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị. Nhândịp này, bộ trưởng Ngoại giao các nước ASEAN đã chào xã giao Thủ tướng TrungQuốc Lý Khắc Cường và Ủy viên Quốc vụ Dương Khiết Trì. Tại hội nghị, các bộ trưởng ASEAN và Trung Quốc chia sẻ đánh giá tích cực về sựphát triển toàn diện và những thành tựu quan trọng về hợp tác đã đạt được, đặcbiệt trong 10 năm qua, về chính trị, kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa, giaolưu nhân dân... Hiện nay, hợp tác ASEAN-Trung Quốc được triển khai sâu rộng thông qua hơn 40 cơchế. Tổng kim ngạch thương mại hai chiều đạt hơn 400 tỷ USD năm ngoái, tăng gấp8 lần so với năm 2003. Trung Quốc hiện là đối tác thương mại lớn nhất của ASEANvà ASEAN là đối tác thương mại lớn thứ ba của Trung Quốc. Tổng đầu tư hai chiềugiữa ASEAN và Trung Quốc cũng tăng 4 lần, đạt mức 100 tỷ USD. Năm 2012, lượngkhách du lịch giữa hai bên đạt 15 triệu lượt, tăng gấp 5 lần so với thời điểmthiết lập đối tác chiến lược. Các bộ trưởng chia sẻ đánh giá, sự phát triển nhanh chóng và toàn diện trongthời gian qua đã đưa quan hệ ASEAN-Trung Quốc trở thành một trong những trụ cộtquan trọng đối với hợp tác khu vực, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định,phát triển và thịnh vượng chung.
Hội nghị đặc biệt các bộ trưởng ASEAN-Trung Quốc ảnh 1
Các bộ trưởng cũng nhất trí trong thời gian tới, ASEAN và Trung Quốc cần pháthuy đà phát triển và những thành tựu đạt được, đưa quan hệ đối tác chiến lượcphát triển lên tầm cao mới và thiết thực, đóng góp vào hòa bình, ổn định và pháttriển chung của khu vực. Theo đó, hai bên sẽ tiếp tục tăng cường đối thoại, thamvấn và hợp tác về chính trị, an ninh, nhằm tăng cường sự tin cậy lẫn nhau. Haibên sẽ đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, triển khai hiệu quả Hiệpđịnh Khu vực mậu dịch tự do ASEAN-Trung Quốc, nỗ lực phối hợp đóng góp vào việcsớm hoàn tất các đàm phán về Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện (RCEP) ở ĐôngÁ. ASEAN và Trung Quốc sẽ nghiên cứu đề xuất về nâng cấp các thỏa thuận của Khuvực Mậu dịch tự do ASEAN-Trung Quốc, hướng tới mục tiêu đưa thương mại hai chiềuđạt 500 tỷ USD vào năm 2015. Các bộ trưởng cũng nhấn mạnh việc hai bên cần tăng cường hợp tác kết nối, nhấtlà kết nối về hạ tầng cơ sở, đẩy mạnh giao lưu văn hóa và nhân dân, liên kếtdoanh nghiệp, giáo dục; tăng cường hợp tác biển, hợp tác giải quyết các vấn đềan ninh phi truyền thống như biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh, tội phạmxuyên quốc gia, an ninh năng lượng và lương thực. Các bộ trưởng đặc biệt coi trọng việc phối hợp để chuẩn bị tốt cho Cấp caoASEAN-Trung Quốc lần thứ 16 diễn ra vào tháng 10 tới, trong đó có việc soạn thảoTuyên bố chung nhằm tạo thêm động lực và đề ra những định hướng lớn cho sự pháttriển của quan hệ đối tác chiến lược trong nhiều năm tới. Hội nghị nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định và an ninh,an toàn và tự do hàng hải, giải quyết hòa bình các tranh chấp ở Biển Đông trêncơ sở luật pháp quốc tế và Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982, thực hiệnđầy đủ và hiệu quả Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), và sớm tiếntới Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC). Các bộ trưởng hoan nghênh quyết định tiến hành tham vấn chính thức lần đầu tiênở Hội nghị quan chức cấp cao (SOM) giữa ASEAN và Trung Quốc về COC vào tháng9/2013 tại Tô Châu, Trung Quốc. Theo đó, ASEAN đã chia sẻ quan điểm về việc cầnsớm có COC mang tính ràng buộc và quy định tổng thể các quy tắc nhằm bảo đảm hòabình, ngăn ngừa xung đột, cũng như quy định hành vi của các bên, trên cơ sở tuânthủ luật pháp quốc tế và Công ước Luật Biển 1982. Tại hội nghị cũng như trong buổi tiếp kiến của các bộ trưởng Ngoại giao ASEANvới Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường và Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Dương KhiếtTrì, Trung Quốc khẳng định chính sách nhất quán coi trọng xây dựng quan hệ thânthiện, láng giềng hữu nghị và hợp tác cùng có lợi với ASEAN, coi ASEAN là một ưutiên cao trong chính sách đối ngoại, ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trongcấu trúc khu vực và cam kết tiếp tục ủng hộ ASEAN trong nỗ lực xây dựng cộngđồng, triển khai liên kết, kết nối và thu hẹp khoảng cách phát triển. Trung Quốccũng khẳng định chính sách phát triển hòa bình và thân thiện, tạo động lực chosự phát triển của khu vực nói chung và ASEAN nói riêng. Trong trao đổi, Trung Quốc đề xuất cùng ASEAN nghiên cứu nâng cấp Hiệp định Khuvực mậu dịch tự do ASEAN-Trung Quốc, xây dựng Hệ thống Tín dụng châu Á, Quỹ Ổnđịnh tiền tệ châu Á, Quỹ Tài chính và Đầu tư hạ tầng châu Á nhằm cấp vốn cho cácdự án kết nối, phát triển hạ tầng cơ sở, giao thông... Trung Quốc khẳng địnhtiếp tục hợp tác với ASEAN về bảo đảm hòa bình ở Biển Đông, tiếp tục triển khaiđầy đủ DOC, dần hướng tới COC, đưa Biển Đông thành vùng biển của lòng tin, hợptác và phát triển. Tham dự hội nghị, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã chia sẻ những đánh giátích cực về sự phát triển cả về chiều sâu và bề rộng của quan hệ và hợp tácASEAN-Trung Quốc. Việc Trung Quốc trở thành đối tác chiến lược đầu tiên củaASEAN, là đối tác đầu tiên tham gia Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở khu vựcĐông Nam Á (TAC) và đàm phán lập Khu vực Mậu dịch tự do với ASEAN, thể hiện mốiquan hệ đặc biệt giữa ASEAN và Trung Quốc, và là nền tảng quan trọng cho sự pháttriển không ngừng và những thành tựu to lớn trong quan hệ và hợp tác giữa haibên trong thời gian qua. Bộ trưởng Phạm Bình Minh nhấn mạnh trong thời gian tới hai bên cần tiếp tục tăngcường hợp tác, hiểu biết và tin cậy thông qua tăng cường tham vấn và đối thoại;đồng thời hợp tác xây dựng một cấu trúc khu vực thuận lợi cho hòa bình, ổn địnhvà phát triển với ASEAN đóng vai trò trung tâm, thông qua thúc đẩy tiến trìnhliên kết Đông Á, phối hợp ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống vàtăng cường hợp tác an ninh biển; ủng hộ việc đẩy mạnh hợp tác kết nốiASEAN-Trung Quốc, đặc biệt là phát triển hạ tầng cơ sở, kết nối giao thông,trong đó có thúc đẩy hợp tác lưu vực sông Mekong và Sáng kiến “Hai hành lang,một vành đai kinh tế”…; tăng cường giao lưu văn hóa, nhân dân, học thuật, thúcđẩy du lịch...; tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư thông qua pháthuy tối đa hiệu quả của các cơ chế hiện có như Khu vực Mậu dịch tự doASEAN-Trung Quốc, Trung tâm ASEAN-Trung Quốc và Hội chợ ASEAN-Trung Quốc(CAEXPO)... Bộ trưởng Phạm Bình Minh cũng chia sẻ tầm quan trọng của việc hòa bình, ổn địnhvà an ninh, an toàn và tự do hàng hải ở Biển Đông; hoan nghênh những tiến triểnđạt được trong thời gian qua giữa ASEAN và Trung Quốc, nhấn mạnh thực hiện đầyđủ và hiệu quả DOC, đi đôi với việc sớm đạt được COC, nhằm góp phần tăng cườnglòng tin, bảo đảm hòa bình, ổn định và an ninh ở khu vực. Nhân dịp Hội nghị, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã có cuộc tiếp xúc vớiBộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị. Tại cuộc gặp, hai bộ trưởng bày tỏ vui mừng và đánh giá cao về kết quả quantrọng của các chuyến thăm cấp cao và những phát triển gần đây trong quan hệ hainước; khẳng định hai bên sẽ tiếp tục phối hợp thực hiện tốt những nhận thứcchung giữa lãnh đạo cấp cao hai nước và “chương trình hành động triển khai quanhệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc” trên mọi lĩnh vực,nhất là về hợp tác kinh tế thương mại, kết nối hạ tầng giao thông hai nước, tổchức Liên hoan thanh niên Việt-Trung lần thứ 2 tại Quảng Tây vào cuối năm 2013,sớm khởi công Cung hữu nghị Việt-Trung và triển khai thành lập Trung tâm vănhóa tại mỗi nước... Hai bộ trưởng khẳng định việc phối hợp chặt chẽ giữa hai bên để chuẩn bị và bảođảm thành công cuộc gặp giữa Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Trung QuốcLý Khắc Cường nhân dịp dự Hội chợ Trung Quốc-ASEAN tại Nam Ninh, Trung Quốc vàotháng 9/2013, góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước tiếp tục phát triển. Về quan hệ ASEAN-Trung Quốc, Bộ trưởng Phạm Bình Minh đánh giá cao Hội nghị đặcbiệt Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-Trung Quốc lần này và cho rằng quan hệ đối tácchiến lược ASEAN-Trung Quốc trong 10 năm qua đạt nhiều thành quả tích cực, manglại lợi ích thiết thực cho cả hai bên; khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợpchặt chẽ với phía Trung Quốc tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác chiến lượcASEAN-Trung Quốc; mong rằng, tại hội nghị lần này, ASEAN và Trung Quốc sẽ cùngnhau kiểm điểm thành quả hợp tác 10 năm qua, đồng thời đề ra phương hướng lớnphát triển quan hệ hai bên trong thời gian tới./.
(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Hàng nghìn con gà trong trang trại gia cầm bên ngoài thị trấn Euroa đã bị tiêu hủy. (Nguồn: Getty Images)

Australia: Đợt bùng phát mới cúm gia cầm chủng H7N8

Chủng H7N8 từ chim hoang dã đã bắt đầu lây lan tại một trang trại gia cầm bên ngoài thị trấn Euroa thuộc bang Victoria, mặc dù trang trại đã áp dụng các biện pháp kiểm soát an toàn sinh học tốt nhất.