Hội sinh viên Việt Nam ở Pháp tổ chức đại hội lần 5

Tham dự Đại hội, Đại sứ Dương Chí Dũng biểu dương thành tích học tập, nghiên cứu khoa học và các hoạt động của sinh viên Việt Nam ở Pháp.
Ngày 24/11, Đại hội đại biểu Hội sinh viên Việt Nam tại Pháp (UEVF) lần thứ 5(nhiệm kỳ 2012-2014) đã được tổ chức tại thủ đô Paris, với sự tham gia của gần100 đại biểu đến từ 23 chi hội, đại diện cho sinh viên Việt Nam đang học tập,nghiên cứu tại các tỉnh thành trên khắp nước Pháp.

Tham dự Đại hội, Đại sứ Việt Nam tại Pháp Dương Chí Dũng biểu dương thành tíchhọc tập, nghiên cứu khoa học và các hoạt động phong trào của sinh viên Việt Namở Pháp, như các hoạt động xã hội, từ thiện đa dạng, thiết thực, hiệu quả, hướngvề quê hương, đất nước, đánh giá cao tinh thần tương thân tương ái, hỗ trợ lẫnnhau trong cuộc sống và học tập của các sinh viên, nhờ đó đã tạo được ấn tượngsâu sắc đối với chính quyền, các cơ sở đào tạo, người dân Pháp và bạn bè quốctế.

Đại sứ bày tỏ mong muốn các chi hội sinh viên nỗ lực và tiếp tục trở thành nòngcốt trong hoạt động cộng đồng tại các địa phương để tăng cường quảng bá, giớithiệu với bạn bè Pháp về đất nước, con người, giá trị gia đình, nền tảng vănhóa, lịch sử của Việt Nam. Đại sứ nhấn mạnh "mỗi sinh viên là một đại sứ văn hóacủa Việt Nam, là nhịp cầu nối Việt Nam với Pháp và thế giới."

Đại sứ Dương Chí Dũng nhắn nhủ năm 2013-2014 là thời điểm kỷ niệm 40 năm quan hệngoại giao giữa hai nước Việt Nam và Pháp (đặc biệt là hai giai đoạn từ tháng6/2013 đến tháng 12/2013 là Năm Pháp tại Việt Nam và từ tháng 1/2014 đến tháng6/2014 là Năm Việt Nam tại Pháp), hai bên sẽ có một loạt hoạt động kỷ niệm lớn,trọng thể. Đại sứ mong muốn UEVF sẽ có nhiều hoạt động, chương trình hưởng ứngcác hoạt động kỷ niệm này, góp phần hướng tới tạo bước đột phá trong quan hệ hainước, trong mục tiêu nâng quan hệ hai nước lên tầm đối tác chiến lược.

Nhân dịp này, thay mặt Trung ương Hội sinh viên Việt Nam, Đại sứ Dương Chí Dũngđã trao cờ thi đua tặng "Đơn vị xuất sắc công tác hội và phong trào sinh viênnăm 2011-2012" cho đại diện UEVF.

Trên thực tế, trong nhiệm kỳ 2010-2012, UEVF đã gặt hái được nhiều thành công,thành lập được thêm chín chi hội mới, nâng tổng số chi hội lên con số 23, trảiđều trên 26 thành phố của nước Pháp, với số lượng sinh viên khoảng 7.500 người.

Các hoạt động tập trung vào việc chăm sóc đời sống sinh viên, tổ chức thành côngcác Hội thảo tư vấn du học với quy mô và chất lượng ngày càng cao, tổ chứcchương trình đón tiếp sinh viên đầu năm học mới; các chương trình văn hóa, vănnghệ, thể thao, tăng cường công tác truyền thông, quảng bá hoạt động hội qua cáctrang web, diễn đàn, hưởng ứng và triển khai chương trình "Góp đá xây dựngTrường Sa."

Trong phương hướng hoạt động nhiệm kỳ mới, đặc biệt trong thời điểm diễn ra lễkỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và năm giao lưu chéo, UEVF xác địnhsẽ chủ động phối hợp tích cực hơn với các tổ chức hội đoàn tại Pháp có gắn bótruyền thống với Việt Nam nhằm tăng cường quảng bá hình ảnh của Việt Nam tạiPháp; mở rộng mối quan hệ đối tác với các cơ quan, tổ chức, công ty, hội đoàntại Pháp và Việt Nam.

Đại hội UEVF nhiệm kỳ 2012-2014 đã bầu ra ban chấp hành gồm 35 thành viên, banthường trực (11 thành viên), hai phó chủ tịch. Tân tổng thư ký của UEVF là chịHoàng Gia Bảo Yến (sinh viên cao học về tài chính doanh nghiệp Đại học Paris 1)và Chủ tịch là anh Tạ Minh Trí (tiến sĩ chuyên ngành vật liệu)./.

Trung Dung/Paris (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục