Hơn 1 triệu phụ nữ Triều Tiên tình nguyện nhập ngũ chống Mỹ

Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin hơn 1 triệu phụ nữ nước này đã “tình nguyện” gia nhập quân ngũ để chiến đấu chống lại Mỹ và con số này vẫn tiếp tục gia tăng.
Hơn 1 triệu phụ nữ Triều Tiên tình nguyện nhập ngũ chống Mỹ ảnh 1Phụ nữ Triều Tiên tham gia một cuộc mít tinh ở thủ đô Bình Nhưỡng ngày 14/8, bày tỏ sự ủng hộ đối với tuyên bố của Chính phủ Triều Tiên chỉ trích lệnh cấm vận của Liên hợp quốc. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Theo Yonhap, ngày 1/10, hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin hơn 1 triệu phụ nữ nước này đã “tình nguyện” gia nhập quân ngũ để chiến đấu chống lại Mỹ và con số này vẫn tiếp tục gia tăng.


[Chuyên gia: Triều Tiên bằng mọi giá sẽ không từ bỏ vũ khí hạt nhân]

KCNA nhấn mạnh: “Tất cả phụ nữ Triều Tiên đều tràn đầy quyết tâm đồng tâm hiệp lực bảo vệ đất nước. Hơn 1,22 triệu phụ nữ đã nộp đơn gia nhập hoặc tái gia nhập lực lượng Quân đội Nhân dân Triều Tiên, và con số tình nguyện đang tăng hàng ngày."

Trước đó, hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc trích dẫn một bài viết của tờ báo Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên, ngày 28/9 cho biết kể từ khi nhà lãnh đạo Kim Jong-un tuyên bố trả đũa Mỹ hồi tuần trước, đến nay đã có khoảng 4,7 triệu sinh viên và công nhân tình nguyện gia nhập quân đội hay tái ngũ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục