Hơn 16.700 người đã tử vong vì virus cúm A/H1N1

Dịch cúm A/H1N1 đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 16.713 người, kể từ khi được phát hiện lần đầu ở Mexico và Mỹ tháng 4 năm ngoái.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 12/3 cho biết đại dịch cúm A/H1N1 đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 16.713 người trên toàn thế giới kể từ khi virus này được phát hiện lần đầu tiên ở Mexico và Mỹ tháng 4 năm ngoái.

Theo WHO, đại dịch cúm A/H1N1 hiện đã lây lan tới 213 nước và vùng lãnh thổ.

Mặc dù đã thuyên giảm ở phần lớn khu vực châu Âu và Bắc Mỹ, song đại dịch có dấu hiệu lây lan nhanh ở Tây Phi, khu vực mà trước đó nó chưa từng "hoành hành".

Virus này cũng đang lây lan tại Đông Nam Á mà "mạnh nhất là ở Thái Lan".

WHO đã tuyên bố cúm A/H1N1 là đại dịch trên toàn cầu kể từ tháng 6/2009. Tới cuối tháng 2 vừa qua, WHO vẫn khẳng định còn quá sớm để tuyên bố đại dịch cúm A/H1N1 đã chấm dứt.

Theo nhận định của các chuyên gia WHO, dịch cúm A/H1N1 mới chỉ qua giai đoạn tồi tệ nhất và đang dần chuyển sang một tình trạng giống như dịch cúm theo mùa.

Tổng Giám đốc WHO Margaret Chan cho rằng đại dịch cúm A/H1N1 nhiều khả năng sẽ chưa thể bị dập tắt trước năm 2011 và thế giới vẫn phải tiếp tục đề cao cảnh giác trước chủng virus có nguy cơ biến thể này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục