Hòn đảo khoảng 1.000 năm tuổi bỗng dưng "nổi" lên từ dưới hồ

Một hòn đảo khoảng 1.000 năm tuổi bỗng dưng "nổi" lên mặt nước sau khi mực nước của hồ Boyang, hồ nước ngọt lớn nhất Trung Quốc, giảm xuống mức thấp kỷ lục.
Hòn đảo khoảng 1.000 năm tuổi bỗng dưng "nổi" lên từ dưới hồ ảnh 1Hòn đảo có diện tích 1.800m2 trên hồ Boyang. (Nguồn: CCTV)

Theo CCTV, một hòn đảo khoảng 1.000 năm tuổi bỗng dưng "nổi" lên mặt nước sau khi mực nước của hồ Boyang, hồ nước ngọt lớn nhất Trung Quốc, giảm xuống mức thấp kỷ lục.

Mùa khô năm nay đến sớm hơn 2 tháng so với năm trước và đây là lý do khiến người ta nhìn thấy hòn đảo này trồi lên vào hôm 7/10 vừa qua.

Hòn đảo khoảng 1.000 năm tuổi bỗng dưng "nổi" lên từ dưới hồ ảnh 2(Nguồn: CCTV)

Hòn đảo này tên là Luoxingdun, ở thành phố Cửu Giang, tỉnh Giang Tây phía Đông Nam Trung Quốc, có diện tích 1.800m2.

Hiện nay, người ta bắt đầu xây dựng các đền thờ và một ngôi chùa trên hòn đảo này.

Hòn đảo khoảng 1.000 năm tuổi bỗng dưng "nổi" lên từ dưới hồ ảnh 3(Nguồn: CCTV)

Do đang là mùa khô nên nước xung quanh đảo đã cạn kiệt, biến nơi này thành một bãi cỏ rộng lớn.

Theo Tân Hoa xã, vào mùa mưa, mọi người muốn thăm đảo phải đi bằng thuyền./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Nguy cơ hàng nghìn sông băng biến mất mỗi năm

Nguy cơ hàng nghìn sông băng biến mất mỗi năm

Theo nghiên cứu đăng trên tạp chí Nature Climate Change, thế giới có thể mất khoảng 2.000-4.000 sông băng mỗi năm vào giữa thế kỷ này, nếu nhiệt độ tiếp tục tăng không kiểm soát.