Honduras ban bố báo động đỏ khẩn cấp về tình trạng hạn hán kéo dài

El Nino được dự báo sẽ tiếp tục gây ảnh hưởng đến lượng mưa trong các tháng Sáu, Bảy và Tám, kéo theo nhiệt độ tăng và gây khó khăn trong việc tiếp cận nguồn nước của người dân Honduras.
Honduras ban bố báo động đỏ khẩn cấp về tình trạng hạn hán kéo dài ảnh 1Hạn hán ở Honduras không chỉ gây thiếu nước mà còn ảnh hưởng đến năng suất cây trồng và dẫn tới mất an ninh lương thực. (Nguồn: teleSUR)

Văn phòng quản lý rủi ro quốc gia của Honduras mới đây đã ban bố tình trạng báo động đỏ khẩn cấp vô thời hạn tại 140 trên tổng số 298 đô thị trên cả nước vì tình trạng hạn hán kéo dài do ảnh hưởng của hiện tượng thời tiết El Niño.

Báo cáo mới nhất từ Trung tâm nghiên cứu khí quyển, hải dương học và địa chấn (Cenaos) cho biết El Nino sẽ tiếp tục gây ảnh hưởng đến lượng mưa trong các tháng Sáu, Bảy và Tám, kéo theo nhiệt độ tăng và gây khó khăn trong việc tiếp cận nguồn nước của người dân tại nhiều nơi trên cả nước.

Cenaos dự báo thời kỳ nắng nóng sẽ bắt đầu từ ngày 10/7 và kết thúc vào ngày 28/8 tại Honduras.

Theo người đứng đầu Trung tâm cảnh báo sớm, ông Juan José Reyes, Honduras đang nỗ lực triển khai các biện pháp phòng ngừa để đối mặt với vấn đề thiếu lương thực.

Hiện các con sông chính của đất nước đang ghi nhận “dòng chảy rất thấp” do hạn hán, dẫn tới làm ảnh hưởng đến hoạt động của các con đập.

[Cháy rừng bùng phát tại Canada, 13.000 cư dân được yêu cầu sơ tán]

Văn phòng quản lý rủi ro quốc gia Honduras đang duy trì cảnh báo màu vàng để giám sát 101 khu dân cư trên cả nước, bao gồm ở các tỉnh Olancho, Colón, Atlántida, Islas de Bahía, Santa Bárbara và Lempira ở phía Đông, Tây và vùng Caribe của nước này.

Trong khi đó, ít nhất 57 khu vực ở các tỉnh Gracias a Dios, Cortés và Ocotepeque ở phía Đông, Bắc và Tây đất nước đang được đặt trong tình trạng cảnh báo xanh để phòng ngừa.

Hạn hán ở Honduras không chỉ gây thiếu nước mà còn ảnh hưởng đến năng suất cây trồng và dẫn tới mất an ninh lương thực.

Trước nguy cơ này, các cơ quan bảo vệ dân sự đang nỗ lực duy trì giám sát và phối hợp với Bộ nông nghiệp và chăn nuôi (SAG).

Chính phủ Honduras đề nghị người dân bình tĩnh và cảnh giác trước những tin tức sai lệch có thể gây bất ổn và luôn theo dõi cập nhật thông tin qua các phương tiện truyền thông chính thống./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục