Hong Kong khôi phục các hoạt động kinh tế-xã hội trước thềm Giáng sinh

Người dân không cần xuất trình hình ảnh kết quả xét nghiệm âm tính trước khi tham gia các bữa tiệc lớn, vào quán bar, câu lạc bộ đêm, hủy bỏ hạn chế về số người tối đa ở nhiều nơi.
Hong Kong khôi phục các hoạt động kinh tế-xã hội trước thềm Giáng sinh ảnh 1Người dân trình thẻ tiêm vaccine ngừa COVID-19 trước khi vào viện bảo tàng ở Hong Kong, Trung Quốc, ngày 21/4/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Nhằm đẩy nhanh quá trình khôi phục các hoạt động kinh tế xã hội trước thềm lễ Giáng sinh và Năm mới, ngày 20/12, chính quyền Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) tiếp tục nới lỏng hơn nữa các biện pháp phòng dịch COVID-19.

Theo phóng viên TTXVN tại Hong Kong, từ ngày 22/12, người dân không cần xuất trình hình ảnh kết quả xét nghiệm nhanh âm tính trước khi tham gia các bữa tiệc lớn, vào quán bar, câu lạc bộ đêm, hủy bỏ hạn chế về số người tối đa ở nhiều nơi như nhà hàng, trung tâm thể hình, thẩm mỹ viện; đồng thời cho phép được ăn uống ngoài trời ở các địa điểm giải trí công cộng và các địa điểm thể thao.

[Hong Kong bỏ yêu cầu xét nghiệm PCR với khách đến Trung Quốc đại lục]

Tuy nhiên, học sinh vẫn cần làm xét nghiệm nhanh trước khi đến trường, quy định đeo khẩu trang vẫn tiếp tục duy trì.

Trước đó, từ ngày 14/12, người dân không cần phải quét ứng dụng “Leave Home Safe” (Đi lại an toàn) khi đến các địa điểm và bỏ mã màu vàng trên ứng dụng này.

Điều này có nghĩa là người nhập cảnh sẽ không bị hạn chế khi đến các địa điểm công cộng, nhưng Hong Kong vẫn duy trì áp dụng “thẻ thông hành vaccine” tại một số địa điểm được chỉ định như nhà hàng.

Sau lễ Giáng sinh, nếu dịch bệnh tiếp tục được kiểm soát, nhà chức trách sẽ tiếp tục đánh giá tình hình để cân nhắc về việc nới lỏng thêm các biện pháp giãn cách xã hội.

Trong khi đó, từ ngày 17/12, Khu hành chính đặc biệt Macau (Trung Quốc) đã điều chỉnh quy định đối với người nhập cảnh theo công thức “5+3” (cách ly lại khách sạn 5 ngày và 3 ngày tại nơi cư trú) thành cách ly 5 ngày tại nhà và hạn chế xuất cảnh trong 3 ngày đối với những người đến từ Hong Kong, Đài Loan (Trung Quốc) và du khách nước ngoài.

Ngoài ra, từ ngày 20/12, nhà chức trách cũng nới lỏng quy định trước khi đến Macau, theo đó người dân chỉ cần xuất trình kết quả xét nghiệm axit nucleic âm tính trong vòng 72 giờ trước khi khởi hành, thay vì trong vòng 24 giờ như trước đây/.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục