Hong Kong: Phát hiện 3 quả bom tự chế tại khu trường học bị bỏ hoang

Cảnh sát nghi ngờ những thiết bị nổ đặt trong một chiếc vali tại khuôn viên cũ của trường St Joseph Anglo-Chinese giống với vụ án liên quan đến vật liệu nổ tại cửa khẩu Shenzhen Bay hồi tháng 1.
Hong Kong: Phát hiện 3 quả bom tự chế tại khu trường học bị bỏ hoang ảnh 1Cảnh sát phong tỏa trường học bỏ hoang. (Nguồn: Facebook)

Khoảng 2 giờ 15 chiều 2/5, một người đàn ông đã thông báo với cảnh sát Hong Kong về việc phát hiện một chiếc vali bên trong nghi ngờ chứa 3 quả bom tự chế tại khuôn viên cũ của trường St Joseph Anglo-Chinese trên đường Choi Shek, khu vực Ngau Tau Kok.

Các nhân viên của Cục Xử lý các thiết bị nổ đã đến hiện trường để xử lý.

[Hong Kong bắt giữ đối tượng tình nghi ném bom xăng vào đồn cảnh sát]

Cảnh sát nghi ngờ những thiết bị nổ này giống với vụ án liên quan đến vật liệu nổ tại cửa khẩu Shenzhen Bay hồi tháng 1.

Hong Kong đang phải đối mặt với sự gia tăng các vụ đặt bom tự chế trong những tháng gần đây.

Năm 2019, cảnh sát đã xử lý gần 190 vụ liên quan đến chất nổ, nhiều hơn 60% so với năm trước đó.

Đầu tháng 3/2020, cảnh sát Hong Kong đã thu giữ hơn hai tấn chất nổ và hóa chất, bắt giữ 17 người bị buộc tội âm mưu tấn công cảnh sát./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục