Hợp tác giáo dục Ấn Độ-Việt Nam nhiều tiềm năng phát triển

Tổng lãnh sự Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết các trường đại học của Ấn Độ và Việt Nam có phạm vi hợp tác rất lớn trong nhiều lĩnh vực, bao gồm giáo dục và nghiên cứu.

Tổng lãnh sự Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh Madan Mohan Sethi ngày 4/8 đã kêu gọi các trường đại học của Ấn Độ tạo cơ hội hợp tác về giáo dục và trao đổi sinh viên-giảng viên với Việt Nam.

Phát biểu trước ban lãnh đạo cấp cao của Đại học Siksha ‘O’ Anusandhan (SOA) ở Bhubaneswar, bang Odisha, miền Đông Ấn Độ, ông Sethi cho biết các trường đại học của Ấn Độ và Việt Nam có phạm vi hợp tác rất lớn trong nhiều lĩnh vực, bao gồm giáo dục và nghiên cứu.

Tổng lãnh sự Sethi nói: “Chỉ riêng Thành phố Hồ Chí Minh đã có khoảng 50 trường đại học và số lượng tương đương các cơ sở giáo dục đại học. (Do đó) có nhiều phạm vi liên kết với các trường đại học nổi tiếng để trao đổi sinh viên-giảng viên và hợp tác nghiên cứu”.

[Việt Nam-Ấn Độ đẩy mạnh hợp tác song phương hiệu quả và thực chất]

Theo ông, Việt Nam có tiềm năng kinh tế lớn và ngành khách sạn-dịch vụ đang bùng nổ của Việt Nam thu hút khoảng 30 triệu du khách nước ngoài mỗi năm, nhiều hơn rất nhiều so với lượng khách đến Ấn Độ.

Về quan hệ giữa Ấn Độ với Việt Nam, Tổng lãnh sự Sethi nhấn mạnh rằng đây là mối quan hệ này lâu đời và có những liên kết văn hóa. Ông đánh giá: “Việt Nam đã có nhiều tiến bộ trong lĩnh vực nông nghiệp, trồng trọt, chăn nuôi và chế biến thực phẩm. Ngành công nghiệp điện tử của Việt Nam cũng đang hoạt động rất hiệu quả. Khoảng 70% điện thoại di động đến Ấn Độ được sản xuất tại Việt Nam”./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục