Huawei tung ra các mẫu điện thoại dòng Acsend

Hãng Huawei vừa giới thiệu mẫu điện thoại Ascend W1 cho thị trường Trung Quốc và dự định ra một mẫu điện thoại lõi tứ ở Đức.
Huawei Ascend W1 sử dụng hệ điều hành Windows Phone 8 với mức giá "mềm" đãchính thức xuất hiện ở thị trường Trung Quốc, và là một trong những điện thoạithông minh Windows Phone 8 có giá rẻ nhất tại nước này với 1.599 NDT (khoảng 260USD), rẻ hơn so với phiên bản Trung Quốc của Nokia Lumia 620 khoảng 320 USD.

Ascend W1 có bề dày 10,5 mm, trang bị màn hình IPS LCD 4 inch độ phân giảiWVGA (480 x 800 pixel), chip lõi kép Krait tốc độ 1,2 GHz với GPU Adreno 305,RAM 512 MB, camera 5 Mpx hỗ trợ quay phim HD và khe cắm thẻ nhớ mở rộng microSD.

Theo Huawei, Ascend W1 có pin 1950 mAh cho thời gian chờ 470 giờ thông qua côngnghệ tiết kiệm điện năng đến 30%. Dự kiến, Huawei Ascend W1 sẽ xuất hiện ở thịtrường Anh vào cuối quý I/2013.

Bên cạnh đó, Huawei tiếp tục tung ra một mẫu điện thoại thông minh lõi tứdòng Ascend cho thị trường Đức với tên gọi Huawei Ascend G615. Ascend G615 cóthiết kế bên ngoài giống với Ascend D quad đã được giới thiệu trước đó với kíchthước 134 x 67,5 x 10,5 mm và trọng lượng 145 g, một màn hình tinh thể lỏng(LCD) sử dụng tấm nền IPS 4,5 inch với độ phân giải 720p (326ppi), dùng hệ điềuhành Android 4.0 nhưng sớm nhận bản cập nhật Jelly Bean trong thời gian tới.

Ascend G615 có bộ nhớ RAM 1 GB, bộ nhớ trong 8 GB đi kèm khe cắm thẻ nhớmở rộng. Camera sau độ phân giải 8 Mpx quay phim 1080p. Ascend G615 sử dụng côngnghệ âm thanh Dolby Digital Plus, kết nối 3G, Wi-Fi b/g/n và Bluetooth 3.0, pindung lượng 2150 mAh. G615 sẽ có sẵn màu đen và trắng, sử dụng miniSIM.

Huawei Ascend G615 sẽ có ở Đức vào đầu tháng 2/2013 với giá bán 300 euro./.

Anh Quân (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam gia tăng vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ, trở thành một trung tâm sản xuất lớn cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng hoàn chỉnh. (Ảnh: Vietnam+)

Cơ hội tái định vị doanh nghiệp điện tử Việt Nam

Việc đáp ứng tiêu chuẩn mới không chỉ đặt ra thách thức lớn, mà đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tái định vị năng lực cạnh tranh, từng bước dịch chuyển vai trò trong chuỗi giá trị.