Theo phát hiện của các nhà khoa học Mỹ, hút thuốc thụ động có thể gây kích ứngvà dẫn tới viêm phổi trong khi chứng viêm này có liên quan đến tim mạch, tiểu đường vàcác loại bệnh khác.
Adelheid Kratzer, một điều tra viên thuộc Đại học Colorado-Denver, cho biết đểxác định tế bào phổi phản ứng ra sao với khói thuốc, nhóm nghiên cứu đã chonhững con chuột đực phơi nhiễm với khói thuốc thụ động gấp 5 lần mỗi tuần trongvòng hai hoặc bốn tháng.
Trong cuộc nghiên cứu này, chuột thí nghiệm sẽ bị phơi nhiễm với hỗn hợp gồm 89%khói thuốc thụ động và 11% khói thuốc chủ động.
Những con chuột này bị phơi nhiễm luân phiên hai loại khói trong vòng ba giờ,mỗi ngày hai lần và thời gian cách quãng là hai giờ.
Nghiên cứu được công bố tại cuộc hội thảo Cộng đồng Sinh lý học Mỹ này đã chỉ rarằng chỉ với hai tháng phơi nhiễm khói thuốc thụ động cũng đủ gây ra những thayđổi đáng kể trong tế bào phổi của chuột.
Kết quả trên được khẳng định chắc chắn hơn sau bốn tháng phơi nhiễm.
Cụ thể, nghiên cứu này phát hiện thấy rất nhiều tế bào bạch cầu trong máu chuột.Điều này cho thấy cơ thể chuột đã phát triển đáp ứng miễn dịch đối với các chứngviêm nhiễm ở phổi./.
Cao Phong (Vietnam+ )