Hy Lạp nỗ lực khống chế cháy rừng nghiêm trọng nhất mùa Hè tại châu Âu

Theo Cơ quan Theo dõi Biến đổi Khí hậu Copernicus, ngọn lửa đến nay đã thiêu rụi hơn 77.000 ha đất và phá hủy một phần khu rừng Dadia, một trong số khu bảo tồn loài chim săn mồi lớn ở châu Âu.
Hy Lạp nỗ lực khống chế cháy rừng nghiêm trọng nhất mùa Hè tại châu Âu ảnh 1Tình nguyện viên nỗ lực dập đám cháy rừng gần Athens, Hy Lạp ngày 23/8. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 28/8, giới chức Hy Lạp đã triển khai hàng trăm lính cứu hỏa cho nỗ lực kiểm soát đám cháy rừng tại vùng Evros, hiện đã bước sang ngày thứ 10 liên tiếp.

Đây được xem là vụ cháy rừng nghiêm trọng nhất mùa Hè năm nay tại châu Âu, trong bối cảnh nắng nóng dữ dội là nguyên nhân khiến cháy rừng bùng phát tại nhiều nước.

Phát biểu tại một cuộc họp thường kỳ, Người phát ngôn Chính phủ Pavlos Marinakis nhấn mạnh vào quy mô và độ nghiêm trọng của đám cháy lần này.

Theo Cơ quan Theo dõi Biến đổi Khí hậu Copernicus của Liên minh châu Âu (EU), ngọn lửa đến nay đã thiêu rụi hơn 77.000 ha đất và phá hủy một phần khu rừng Dadia, một trong số khu bảo tồn loài chim săn mồi lớn ở châu Âu. Đây cũng là đám cháy với diện tích thiệt hại lớn nhất tại châu Âu trong nhiều năm.

Nhà chức trách đã huy động gần 500 lính cứu hỏa, 100 phương tiện hỗ trợ, 7 máy bay và 3 trực thăng cho nỗ lực dập lửa, song đến nay đám cháy vẫn nằm ngoài tầm kiểm soát.

Ông Marinakis cho biết Bộ trưởng Phụ trách Vấn đề Bảo vệ Dân sự và Khủng hoảng Khí hậu Vassilis Kikilias và nhiều bộ trưởng cấp cao khác đã trực tiếp đến hiện trường để đánh giá thiệt hại đám cháy.

[Chính phủ Hy Lạp ban bố lệnh sơ tán mới do cháy rừng lan rộng]

Các nhà lập pháp dự kiến vào ngày 31/8 sẽ có buổi thảo luận tại Quốc hội về tác động của vụ hỏa hoạn và công tác chuẩn bị, ứng phó.

Trong khi đó, một đám cháy rừng khác xảy ra tại Mount Parnitha, gần thủ đô Athens của Hy Lạp đã gần được dập tắt sau 6 ngày tiếp diễn.

Vùng Evros nằm gần thành phố cảng Alexandroupoli và biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Kể từ khi bùng phát ngày 19/8, cháy rừng tại đây đã khiến 20 người - được cho là người nhập cư, thiệt mạng, trong đó có hai trẻ em. Do đây là điểm đến đầu tiên của những người di cư từ nước láng giềng Thổ Nhĩ Kỳ, lực lượng biên phòng địa phương cảnh báo có thể nhiều người tị nạn đang mắc kẹt trong đám cháy.

Tháng 7 vừa qua, khoảng 20.000 khách du lịch nước ngoài đã được sơ tán khỏi đảo Rhodes do cháy rừng dữ dội khiến nhiều khách sạn và khu nghỉ dưỡng bị phá hủy.

Hàng trăm vụ cháy rừng diễn ra tại Hy Lạp trong năm nay đã gây thiệt hại hơn 120.000 ha đất và buộc nhiều người dân phải rời bỏ nhà cửa./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người lao động, bán hàng trên phố che chắn kỹ chống rét. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Hà Nội đón đợt rét sâu nhất đầu năm 2026

Hà Nội đang trải qua đợt rét đậm, rét hại được xem là lạnh nhất từ đầu năm đến nay. Nhiệt độ giảm sâu cùng những cơn gió lạnh buốt, gây khó chịu cho người dân, đặc biệt là người già và trẻ nhỏ.

Sáng 22/1, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá. (Ảnh: TTXVN phát)

Xuất hiện băng tuyết trên đỉnh Mẫu Sơn

Sáng 22/1/2026, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn đo được ở mức 0.2 độ C và đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá, tại Mẫu Sơn nhiệt độ thấp nhất là 2-4 độ.

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.