I2U2 công bố sáng kiến ứng phó với khủng hoảng an ninh lương thực

UAE sẽ đầu tư 2 tỷ USD để xây dựng các “công viên lương thực tích hợp” trên toàn Ấn Độ, sử dụng các công nghệ hiện đại nhất, thân thiện với khí hậu để giảm tỷ lệ lãng phí, tiết kiệm nước tưới.
I2U2 công bố sáng kiến ứng phó với khủng hoảng an ninh lương thực ảnh 1Lãnh đạo các nước I2U2 tham gia hội nghị thượng đỉnh. (Nguồn: Twitter)

Theo thông tin từ Nhà Trắng ngày 14/7, tại cuộc họp thượng đỉnh lần đầu tiên nhóm các nước Ấn Độ, Israel, Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) và Mỹ (I2U2), lãnh đạo các nước đã công bố sáng kiến ứng phó với khủng hoảng an ninh lương thực và hợp tác trong lĩnh vực năng lượng sạch.

Các nhà lãnh đạo của I2U2 đã ra tuyên bố chung khẳng định mục tiêu của nhóm là khai thác sức sống trong xã hội mỗi nước cùng tinh thần doanh nhân nhằm xử lý những thách thức mà thế giới đang phải đối mặt, với trọng tâm là đầu tư chung vào những sáng kiến liên quan tới nước, năng lượng, vận tải, không gian và an ninh lương thực.

Liên quan tới an ninh lương thực và năng lượng sạch, trọng tâm của cuộc gặp lần này các nhà lãnh đạo đã thảo luận những cách thức sáng tạo để bảo đảm hệ thống sản xuất và cung cấp lương thực đa dạng và dài hạn, có khả năng ứng phó tốt hơn với những cú sốc toàn cầu.

Cụ thể, trong lĩnh vực an ninh lương thực, UAE sẽ đầu tư 2 tỷ USD để xây dựng một loạt các “công viên lương thực tích hợp” trên toàn Ấn Độ, sử dụng các công nghệ hiện đại nhất, thân thiện với khí hậu để giảm tỷ lệ lãng phí, thối hỏng, tiết kiệm nước tưới, và sử dụng năng lượng tái tạo.

[Mỹ và Israel công bố khuôn khổ đối tác mới về công nghệ tiên tiến]

Ấn Độ sẽ cung cấp đất cho các dự án và hỗ trợ nông dân tham gia các công viên. Doanh nghiệp tư nhân của Mỹ và Israel sẽ cung cấp kiến thức chuyên môn, giải pháp kỹ thuật…

Về năng lượng sạch, Nhóm I2U2 sẽ thúc đẩy dự án năng lượng tái tạo hỗn hợp tại bang Gujarat của Ấn Độ, với công suất 300 MW điện gió và điện Mặt Trời.

Cơ quan Phát triển và Thương mại Mỹ đã tài trợ nghiên cứu tiền khả thi cho dự án trị giá 330 triệu USD này.

Các công ty có trụ sở tại UAE đang tìm kiếm cơ hội tham gia với tư cách đối tác thiết yếu về đầu tư và kiến thức. Mỹ và Israel dự kiến phối hợp với Ấn Độ và UAE nhằm quảng bá về các cơ hội cho khu vực tư nhân tham gia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục