ICC ấn định thời gian điều trần liên quan cựu Tổng thống Philippines Duterte

ICC cho biết căn cứ vào các nguyên tắc pháp lý, đánh giá y tế của các chuyên gia độc lập và tình tiết của vụ việc, Hội đồng xét xử kết luận ông Duterte đủ điều kiện tham gia các thủ tục tiền xét xử.

Ông Rodrigo Duterte, lúc đang là Tổng thống Philippines, phát biểu tại một sự kiện ở Manila ngày 19/12/2016. (Ảnh: Reuters/TTXVN)
Ông Rodrigo Duterte, lúc đang là Tổng thống Philippines, phát biểu tại một sự kiện ở Manila ngày 19/12/2016. (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Ngày 26/1, các thẩm phán Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) đã ra phán quyết bác bỏ lập luận cho rằng cựu Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte không đủ điều kiện sức khỏe để tham gia tố tụng, đồng thời quyết định mở phiên điều trần đối với ông vào tháng tới.

Cụ thể, ICC cho biết căn cứ vào các nguyên tắc pháp lý liên quan, đánh giá y tế của các chuyên gia độc lập và toàn bộ tình tiết của vụ việc, Hội đồng xét xử kết luận ông Duterte đủ điều kiện tham gia các thủ tục tiền xét xử.

Luật sư bào chữa của ông Duterte trước đó nêu lý do rằng trí nhớ của thân chủ đã bị suy giảm nghiêm trọng, khiến ông không thể theo dõi đầy đủ phiên điều trần cũng như chỉ đạo luật sư một cách hiệu quả. Tuy nhiên, các thẩm phán cho biết họ không bị thuyết phục bởi những lập luận này.

Ông Duterte sẽ tham dự phiên điều trần bắt đầu từ ngày 23/2, tại đó các thẩm phán sẽ xem xét liệu các cáo buộc của bên công tố có đủ căn cứ để đưa vụ việc ra xét xử hay không.

Các công tố viên ICC đã truy tố ông Duterte với 3 cáo buộc tội ác chống lại loài người, liên quan tới cáo buộc ông tham gia hoặc chịu trách nhiệm đối với ít nhất 76 vụ sát hại trong chiến dịch chống ma túy khi còn đương nhiệm.

Luật sư Nicholas Kaufman, đại diện bào chữa cho ông Duterte, cho biết phía bào chữa sẽ đề nghị cho phép kháng cáo quyết định trên, với lý do cho rằng thân chủ của ông đã không được bảo đảm đầy đủ quyền tố tụng.

Ông cũng bày tỏ thất vọng khi phía bào chữa không được trình bày các đánh giá y tế riêng hoặc chất vấn trực tiếp các kết luận của nhóm chuyên gia y tế do tòa chỉ định.

Ngày 11/3/2025, ông Duterte bị bắt tại Manila và được đưa tới Hà Lan, hiện bị giam giữ tại khu tạm giam của ICC ở nhà tù Scheveningen. Sau đó vài ngày, ông đã tham dự phiên điều trần đầu tiên thông qua hình thức trực tuyến.

Hồi tháng 10/2025, ICC cũng đã bác đơn xin trả tự do sớm của phía bào chữa, với lập luận ông Duterte có nguy cơ bỏ trốn và có thể gây ảnh hưởng tới các nhân chứng nếu được trả tự do.

Phiên điều trần tới đây diễn ra trong bối cảnh ICC đang đối mặt với nhiều sức ép chưa từng có, trong đó có các biện pháp trừng phạt của Mỹ nhằm vào một số thẩm phán và công tố viên ICC, cũng như những biến động liên quan tới vị trí công tố viên trưởng của tòa án này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tàu chở 4 container chứa rác thải điện tử nguy hại trả về Mỹ tại cảng Batu Ampar ở Batam, quần đảo Riau, ngày 20/1. (Ảnh: thejakartapost)

Indonesia tái xuất rác thải điện tử nguy hại về Mỹ

Indonesia đã khởi động kế hoạch tái xuất rác thải điện tử nguy hại về nước xuất xứ là Mỹ, với lô hàng đầu tiên gồm 4 container rời cảng Batam, mở đầu cho việc xử lý hơn 900 container đang tồn đọng.

Cử tri bỏ phiếu trong giai đoạn 3 của cuộc tổng tuyển cử tại Yangon, Myanmar, ngày 25/1/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bầu cử Myanmar: Đảng USDP tuyên bố giành chiến thắng

Cuộc bầu cử kết thúc giai đoạn cuối vào ngày 25/1 với kết quả thăm dò cho thấy đảng USDP dẫn trước cả về số phiếu ủng hộ lẫn số ghế trong Quốc hội và sẽ có đủ quyền lực để tiếp tục điều hành đất nước.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam với Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Vilay Lakhamphong. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Tiếp tục vun đắp quan hệ hữu nghị Việt Nam-Lào

Bộ trưởng Lương Tam Quang khẳng định, thời gian tới, Bộ Công an Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an Lào trên mọi lĩnh vực công tác để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.