Iceland từ bỏ nỗ lực gia nhập Liên minh châu Âu

Chính phủ Iceland cho biết nước này sẽ từ bỏ nỗ lực gia nhập Liên minh châu Âu (EU) mà không trưng cầu dân ý.

Theo AFP, ngày 21/2, Chính phủ Iceland cho biết nước này sẽ từ bỏ nỗ lực gia nhập Liên minh châu Âu (EU) mà không trưng cầu dân ý như lời cam kết trước đó của hai đảng cầm quyền hoài nghi đồng Euro.

Đảng Tiến bộ chủ trương ôn hòa và Đảng Độc lập cánh hữu đã nhất trí về dự luật yêu cầu chính phủ "rút lại đơn gia nhập EU," vốn được quốc đảo này đệ trình năm 2010.

Trả lời đài truyền hình RUV, Ngoại trưởng Iceland Gunnar Bragi Sveinsson cho hay: "Đề xuất này sẽ là trách nhiệm của tôi - người đưa ra đề xuất gia nhập (EU) vào thời điểm đó, vì vậy cũng bình thường khi tôi là người đưa ra đề xuất rút lại nó."

Động thái trên đã được dự đoán trước khi Chính phủ Iceland ngừng các cuộc đàm phán gia nhập EU từ tháng 9/2013.

Hai đảng trong liên minh cầm quyền hồi tháng 5/2013 từng cam kết để nhân dân quyết định về việc gia nhập EU trong một cuộc trưng cầu dân ý, mà theo kết quả các cuộc thăm dò cho thấy nhiều khả năng người dân Iceland sẽ không tán thành./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục