IKEA khai trương cửa hàng nội thất đầu tiên tại thị trường Ấn Độ

Với cửa hàng đầu tiên tại Ấn Độ, IKEA dự kiến mỗi năm sẽ thu hút 7 triệu lượt khách tới thăm cửa hàng có diện tích 5,3 hécta này.
IKEA khai trương cửa hàng nội thất đầu tiên tại thị trường Ấn Độ ảnh 1(Nguồn: Entrackr)

Cửa hàng đầu tiên của IKEA tại Ấn Độ đã chính thức khai trương ngày 9/8 tại Hyderabat sau nhiều năm nghiên cứu thị trường rộng lớn nhưng đầy khó khăn này, với lời cam kết của ông chủ Jesper Brodin rằng sẽ đáp ứng “nhu cầu và mơ ước” của người tiêu dùng Ấn Độ.

Phát biểu tại cuộc họp báo một ngày trước ngày khai trương, ông chủ IKEA Jesper Brodin nói rằng công ty sẽ mang đến cho người tiêu dùng Ấn Độ những mặt hàng nội thất đầy cảm hứng, thuận tiện và giá cả phải chăng. Công ty cũng đã gặp 1.000 gia đình để tìm hiểu nhu cầu của họ.

Với cửa hàng đầu tiên tại Ấn Độ, IKEA dự kiến mỗi năm sẽ thu hút 7 triệu lượt khách tới thăm cửa hàng có diện tích 5,3 hécta này.

Cửa hàng IKEA sẽ cung cấp khoảng 7.500 sản phẩm, trong đó khoảng 1.000 sản phẩm sẽ được bán với mức giá dưới 200 rupee.

[Mega Story] Từ cậu bé ham ngủ nướng tới ông chủ tập đoàn IKEA

Đây là cửa hàng đầu tiên trong số 25 cửa hàng mà IKEA đang có kế hoạch mở cửa tại đất nước 1,25 tỷ dân này đến năm 2025.

Tuy vậy, ông Brodin đã thừa nhận phải thay đổi mô hình kinh doanh của IKEA để phù hợp với thị hiếu của người dân Ấn Độ.

Công ty Thụy Điển này đầu tư 1,5 tỷ USD vào Ấn Độ vì IKEA đặt cược lớn vào việc sẽ "kéo" tầng lớp trung lưu ngày càng tăng khỏi tầm ảnh hưởng của các nhà sản xuất đồ nội thất trong nước.

Sau Hyderabad, IKEA có kế hoạch mở thêm các cửa hàng tại thủ đô tài chính Mumbai vào năm tới, tiếp theo là Bangalore và New Delhi khi công ty này tìm cách chiếm thị phần trong thị trường hàng hóa trị giá 40 tỷ USD của Ấn Độ.

Tuy nhiên, các nhà phân tích cảnh báo rằng lợi nhuận sẽ không đến nhanh chóng hay dễ dàng.

IKEA là công ty sở hữu chuỗi cửa hàng đồ nội thất lớn nhất thế giới, với 355 cửa hàng trên khắp 29 quốc gia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam gia tăng vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ, trở thành một trung tâm sản xuất lớn cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng hoàn chỉnh. (Ảnh: Vietnam+)

Cơ hội tái định vị doanh nghiệp điện tử Việt Nam

Việc đáp ứng tiêu chuẩn mới không chỉ đặt ra thách thức lớn, mà đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tái định vị năng lực cạnh tranh, từng bước dịch chuyển vai trò trong chuỗi giá trị.

Biểu tượng của TSMC tại Viện sáng chế ở Hsinchu, Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

TSMC công bố kết quả kinh doanh vượt dự báo

Tổ chức Proactive Investors nhận định kết quả kinh doanh của TSMC là thước đo cho chu kỳ công nghệ toàn cầu, phản ánh rõ sức mạnh đầu tư vào AI từ các tập đoàn lớn như Apple và Nvidia.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.