Hồi tháng 11 năm ngoái, IMF cũng từng nhận xét rằng đồng nhân dân tệ khôngđạt tiêu chí "có thể được sử dụng tự do" và do đó nó không thể được bổ sung vàoSDR, cho dù Trung Quốc đã trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.
Bình luận về đề nghị của Nhóm 20 nền kinh tế phát triển và đang nổi hàngđầu thế giới (G20) đòi xem xét khả năng mở rộng SDR, Ban điều hành IMF nhấn mạnhhọ không nghĩ là định chế tài chính đa phương toàn cầu này sẽ nới lỏng các yêucầu mà chỉ những đồng tiền "có thể được sử dụng tự do" mới có thể đáp ứng đượcđể tham gia SDR.
Trong một tuyên bố, Ban điều hành IMF nêu rõ: "Một số thành viên Ban điềuhành để ngỏ khả năng tìm kiếm các lựa chọn thay thế cho tiêu chuẩn "có thể đượcsử dụng tự do," song họ nhấn mạnh tiêu chuẩn để tham gia SDR sẽ không được hạthấp."
Tuyên bố trên của IMF được đưa ra ngay sau khi xuất hiện một loạt lời kêugọi SDR nên được mở rộng để bao gồm cả những đồng tiền của các nền kinh tế mớinổi, đặt biệt là đồng nhân dân tệ của Trung Quốc.
SDR được IMF xây dựng như một loại tiền dự trữ đặc biệt để cho các nềnkinh tế thiếu thanh khoản vay. Kể từ năm 2000, một năm sau khi đồng euro củachâu Âu ra đời, SDR bao gồm bốn đồng tiền chủ chốt là USD, bảng Anh, yen Nhật vàeuro.
Tháng 2/2011, Giám đốc điều hành khi đó của IMF là ông DominiqueStrauss-Kahn đã đề xuất mở rộng rổ SDR để "kết nạp" thêm các đồng tiền của cácnền kinh tế mới nổi, chẳng hạn như đồng nhân dân tệ.
Tháng 3/2011, với tư cách là Chủ tịch G20, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozyđã hối thúc nhóm này đưa ra thời gian biểu mở rộng SDR. G20 đã trình một báo cáotrong đó đề nghị thay tiêu chuẩn "có thể được sử dụng tự do" bằng một lựa chọnthay thế để SDR bao gồm đồng tiền của các nước mới.
Theo G20, tiêu chuẩn thay thế có thể là dựa trên tính thanh khoản của đồngtiền đó trên các thị trường ngoại hối, tính sẵn sàng được sử dụng như các côngcụ lãi suất thích hợp./.