IMF thông qua đánh giá với chương trình tái cơ cấu nợ của Argentina

Việc IMF thông qua lần đánh giá thứ hai đối với chương trình tái cơ cấu khoản nợ 44,5 tỷ USD cho phép giải ngân 3,8 tỷ USD, đưa tổng số tiền đã giải ngân theo chương trình lên 17,5 tỷ USD.
IMF thông qua đánh giá với chương trình tái cơ cấu nợ của Argentina ảnh 1Kiểm đồng peso của Argentina tại một siêu thị ở Buenos Aires, ngày 15/8/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ban điều hành Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã thông qua lần đánh giá thứ hai đối với chương trình tái cơ cấu khoản nợ 44,5 tỷ USD của Argentina, nhấn mạnh đến những nỗ lực của nước này trong việc đạt được các mục tiêu đã đề ra.

Việc thông qua sẽ cho phép giải ngân 3,8 tỷ USD, đưa tổng số tiền đã giải ngân theo chương trình lên 17,5 tỷ USD.

Trong thông báo, IMF cho biết những hành động quyết liệt của Argentina có ý nghĩa quyết định trong việc ổn định thị trường và lấy lại lòng tin.

Argentina, nước sản xuất lớn về ngũ cốc, đạt được thỏa thuận mới với IMF vào đầu năm nay để thay cho gói tín dụng dự phòng ký năm 2018.

Chương trình mới đặt ra các mục tiêu kinh tế, trong đó có việc tái lập dự trữ ngoại hối đã bị cạn và giảm thâm hụt ngân sách để cải thiện tình hình tài chính.

[Argentina và IMF đạt được đồng thuận trong kế hoạch tái cơ cấu nợ]

Theo IMF, các mục tiêu được đặt ra, trong đó có mục tiêu dự trự ngoại hối ròng và giảm thâm hụt ngân sách đã được đáp ứng.

Tổng Giám đốc IMF, Kristalina Georgieva, cho biết thêm quyết định trên được đưa ra sau khi Argentina thực hiện các biện pháp khắc phục một cách quyết liệt để lấy lại niềm tin và sự tín nhiệm vào chính sách.

Quốc gia Nam Mỹ này vẫn đang đối mặt với lạm phát cao, với dự báo sẽ vượt 100% trong năm nay.

Tuy nhiên, thực hiện các chính sách tài khóa và tiền tệ đã nhất trí sẽ cho phép Argentina từng bước hạ nhiệt lạm phát./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục