Chủ tịch KADI Bachrul Chairi nhấn mạnh rằng thép tấm cán nóng nhập khẩu đangđược bán tại Inđdonesia với giá thấp hơn chi phí sản xuất, gây tổn thương chocác nhà sản xuất trong nước, nên việc duy trì biện pháp thuế trừng phạt nói trênlà cần thiết để ngăn chặn nhập khẩu sản phẩm này từ Trung Quốc, Ấn Độ, Nga, vùnglãnh thổ Đài Loan và Thái Lan.
Theo ông Bachrul Chairi, ngoài 5 nước và vùng lãnh thổ nói trên, Nhật Bản, HànQuốc, và Việt Nam cũng sẽ chịu ảnh hưởng nếu Bộ thương mại Indonesia quyết địnhkéo dài thời hạn áp đặt thuế chống bán phá thép.
Ông Bachrul Chairi cho biết Inđônêxia áp thuế chống bán phá giá đối với thép tấmcán nóng lần đầu tiên vào ngày 1/3/2008, và qua theo dõi của KADI, trong 5 nămqua cả 4 nước và vùng lãnh thổ nói trên đều tỏ ra không hợp tác với Indonesiatrong vấn đề này.
Mức thuế chống bán phá giá đối với thép tấm cán nóng hiện đangđược áp dụng là 25,18-42,58% đối với 3 công ty Trung Quốc, 12,95-56,51% với 3công ty Ấn Độ, 5,58-49,47% với 4 công ty Nga, 4,24-37,02% với 3 công ty ĐàiLoan, và 7,52-27,44% với 4 công ty Thái Lan.
Indonesia, cũng như nhiều quốc gia thành viên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO),đã áp đặt thuế chống bán phá giá đối với những sản phẩm nhập ngoại được bán trênthị trường nội địa với mức giá được coi là thấp hơn giá trị hợp lý.
Trong một động thái liên quan, mới đây KADI cũng đã đề nghị Bộ Thương mại và BộTài chính Indonesia áp thuế chống bán phá giá tới 74% đối với thép tấm cán nguộinhập ngoại để bảo vệ ngành công nghiệp địa phương./.