Indonesia vượt Singapore về đầu tư vào lĩnh vực kỹ thuật số

Phó Tổng thống Indonesia Ma'ruf Amin cho biết, nền kinh tế kỹ thuật số của nước này được dự báo lớn nhất Đông Nam Á với giá trị đạt 1,7 triệu tỷ rupiah (hơn 118 tỷ USD) vào năm 2025.
Indonesia vượt Singapore về đầu tư vào lĩnh vực kỹ thuật số ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: businesschief.asia)

Ngày 7/2, Phó Tổng thống Indonesia Ma'ruf Amin cho biết quốc gia này đã vượt Singapore để đứng đầu Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) về đầu tư vào lĩnh vực kỹ thuật số.

Phát biểu khai mạc Ngày báo chí quốc gia năm 2022, Phó Tổng thống Ma'ruf cho hay: “Số hóa đã trở thành một công cụ kinh tế. Nền kinh tế kỹ thuật số Indonesia được dự báo lớn nhất Đông Nam Á với giá trị đạt 1,7 triệu tỷ rupiah (hơn 118 tỷ USD) vào năm 2025.”

Theo Phó tổng thống Ma'ruf, đại dịch COVID-19 đã tăng tốc độ thâm nhập kỹ thuật số tại Indonesia và số lượng người tiêu dùng kỹ thuật số tại quốc gia này đã tăng thêm 21 triệu người trong năm 2020-2021.

[Những hình mẫu sinh động về thành phố thông minh trên thế giới]

Nhà lãnh đạo này cho biết thêm rằng sự gia tăng số lượng người tiêu dùng kỹ thuật số đã thúc đẩy việc sử dụng Internet và khiến giá trị giao dịch kỹ thuật số tăng 49% lên mức 47 tỷ USD vào cuối năm 2021.

Bên cạnh đó, sự phát triển kỹ thuật số cũng tác động tích cực đến các khía cạnh cuộc sống. Ví dụ, thương mại điện tử giúp các giao dịch trở nên dễ dàng hơn. Ngoài ra, fintech và thanh toán điện tử giúp thúc đẩy lĩnh vực ngân hàng, trong khi edutech giúp mở rộng phạm vi tiếp cận giáo dục.

Lưu ý về các tác động tiêu cực của kinh tế kỹ thuật số như gây thất thoát nguồn vốn, thất thu thuế và tình trạng thất nghiệp, Phó tổng thống Ma'ruf cho rằng chính phủ cần nỗ lực đảm bảo độc lập và chủ quyền kỹ thuật số./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam gia tăng vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ, trở thành một trung tâm sản xuất lớn cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng hoàn chỉnh. (Ảnh: Vietnam+)

Cơ hội tái định vị doanh nghiệp điện tử Việt Nam

Việc đáp ứng tiêu chuẩn mới không chỉ đặt ra thách thức lớn, mà đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tái định vị năng lực cạnh tranh, từng bước dịch chuyển vai trò trong chuỗi giá trị.