![(Nhấp chuột vào ảnh để xem kích thước chuẩn) [Infographics] 81% chất thải rắn được xử lý theo quy chuẩn ảnh 1](https://media.vietnamplus.vn/images/87c1da582c501a99b4b23f2f14d2e91fa6685ffc87102e22823c88629fd62a4d92344a91027261622af42f3c9ecf6327a8d1f74bb739a180ead52c8738e3c7c13baf0aa24dfd57111e811a4b44265e78/Infographics_Tieu_thu_nhua_2019.jpg)
Mỗi năm, Việt Nam thải ra biển khoảng 0,28-0,73 triệu tấn rác thải nhựa (6% tổng lượng nhựa thải ra biển của thế giới), đứng thứ 4 trong danh sách các quốc gia có lượng nhựa thải ra biển nhiều nhất./.
Mỗi năm, Việt Nam thải ra biển khoảng 0,28-0,73 triệu tấn rác thải nhựa (6% tổng lượng nhựa thải ra biển của thế giới), đứng thứ 4 trong danh sách các quốc gia có lượng nhựa thải ra biển nhiều nhất./.
Tại Công điện số 15/CĐ-TTg, Thủ tướng Phạm Minh Chính triển khai các biện pháp ứng phó xâm nhập mặn phù hợp với thực tế từng khu vực, hạn chế ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định số 266/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch thực hiện Tuyên bố toàn cầu về chuyển đổi điện than sang năng lượng sạch
Dự báo thủ đô Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ; gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3; trời rét; nhiệt độ thấp nhất 14-16 độ C; nhiệt độ cao nhất 18-20 độ C.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ nay đến tháng 8/2025, nhiều khả năng, các đợt xâm nhập mặn cao nhất ở cửa sông Cửu Long sẽ tập trung trong nửa cuối tháng Hai, nhất là tháng Ba.
Những khó khăn, vướng mắc hiện nay đang là rào cản ảnh hưởng đến tiến độ đầu tư của doanh nghiệp và làm chậm quá trình khai thác nguồn năng lượng tái tạo của tỉnh Gia Lai.
Theo các chỉ số từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn tỉnh, Chi cục Kiểm lâm tỉnh dự báo từ ngày 17-23/2, toàn tỉnh đối mặt nguy cơ cháy rừng ở mức cực kỳ nguy hiểm.
Thủ phủ nuôi cá tầm huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng, đang bị đe doạ bởi tình trạng khô hạn trong cao điểm mùa khô năm 2025. Nhiều hộ dân phải đóng cửa 50% bể nuôi cá do thiếu nước trầm trọng.
Từ nay đến tháng 8/2025, dự báo trên phạm vi cả nước sẽ xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét, mưa đá; nắng nóng gây ảnh hưởng tiêu cực đến sinh hoạt, sức khỏe cộng đồng.
Thời gian qua, quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường ở Quảng Bình được đẩy mạnh, hành lang pháp lý về bảo vệ môi trường được hoàn thiện; quản lý, kiểm soát các nguồn ô nhiễm từ sông được tăng cường.
Hiện tại cả nước có chất lượng không khí khá tốt, chủ yếu là màu xanh và màu vàng. Cả nước chỉ còn 2 điểm có chất lượng không khí ở mức "kém."
Thủ đô Hà Nội nhiều mây, sáng và đêm có mưa, mưa nhỏ; gió Đông Bắc cấp 2-3, trời rét; nhiệt độ thấp nhất 15-17 độ C, nhiệt độ cao nhất 18-21 độ C.
Tại Thụy Điển, bão tuyết dữ dội đã khiến 96 phương tiện ôtô và xe tải đâm vào nhau trên con đường E18, tất cả đều bị tuyết bao phủ và nhiều xe bị phá hủy.
Các dự án xanh sẽ đóng góp vào mục tiêu giảm 74,3 triệu tấn CO2 đến năm 2030 theo cam kết của Việt Nam, tiến tới phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.
Chất lượng không khí của Hà Nội thời điểm này thậm chí còn tốt hơn TP Hồ Chí Minh, tình trạng này rất có thể do Hà Nội đã đón một trận mưa khá nặng hạt trong đêm qua và vẫn tiếp tục cho tới hiện tại.
Sáng 16/2, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 2-3.
Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết trận động đất xảy ra gần Oromiya, khu vực lớn nhất và đông dân nhất của Ethiopia với dân số gần 500.000 người.
Do ảnh hưởng của khối không khí lạnh kết hợp với gió Tây trên cao, từ đêm 15 đến sáng 17/2, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác, nền nhiệt giảm dần.
Với chỉ số AQI ở mức 153, chất lượng không khí của Hà Nội ở mức màu đỏ "không lành mạnh"; chi tiết tại Hà Nội, trạm đo ở quận Tây Hồ ghi nhận chỉ số AQI cao nhất màu đỏ ở mức 190.
Tại Bắc Bộ, trời nhiều mây, sáng và đêm có mưa phùn, từ đêm 15-16/2 có mưa nhỏ rải rác, riêng khu vực Tây Bắc có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, đêm và sáng trời rét.
Tuy áp thấp đã suy yếu, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông vẫn có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8 trong đêm 14/2, biển động với độ cao sóng từ 2-4m.
Theo Cơ quan Khí tượng Australia, bão Zelia đạt cấp 5 - cấp cao nhất, khi đổ bộ vào khu vực phía Đông cảng Hedland - một trong những cảng quặng sắt nhộn nhịp nhất thế giới.
Ngày 14/2, trên cả nước, các điểm quan trắc không khí đã cho kết quả khá tốt so với một vài ngày trở lại đây, nhiều khu vực có chỉ số không khí ở mức "trung bình" và "tốt."
Rét đậm, rét hại tiếp diễn tại một số khu vực ở Bắc Bộ; Thủ đô Hà Nội có mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2-3, nhiệt độ thấp nhất từ 15-17 độ C, cao nhất từ 19-21 độ C.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, các chuyên gia tiếp tục cảnh báo thời tiết nguy hiểm trên biển khi áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông xuất hiện cùng không khí lạnh.
Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển ngoài khơi từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động; sóng biển cao từ 2-3,5m.
Cơ quan địa chất Indonesia nâng cảnh báo nguy cơ núi lửa phun trào lên mức cao nhất trong hệ thống 4 cấp độ đối với núi lửa Lewotobi Laki-Laki bắt đầu từ 3 giờ ngày 13/2.
Cơn mưa trái mùa đầu tiên xuất hiện tại TP Hồ Chí Minh vào khoảng 19 giờ ngày 11/2, bắt đầu từ khu vực vùng ven như các huyện Hóc Môn, Bình Chánh, quận Gò Vấp rồi lan dần vào các quận trung tâm.
Với chỉ số AQI ở mức 193, chất lượng không khí của Hà Nội ở mức màu đỏ "không lành mạnh"; chi tiết tại Hà Nội, trạm đo ở quận Tây Hồ ghi nhận chỉ số AQI cao nhất, màu tím "rất không tốt" ở mức 243.
Sáng sớm 13/2, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực Bắc Trung Bộ và một số nơi phía Tây Bắc Bộ, trong khi đó áp thấp nhiệt đới tiếp tục tiến gần bờ.
Khoảng đêm 12 và sáng sớm 13/2, bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Tây Bắc Bộ.