(Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn)
Ngày 15/10, tại Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Đảng bộ Hà Tĩnh khóa XIX, ông Hoàng Trung Dũng được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX nhiệm kỳ 2020-2025./.
(Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn)
Ngày 15/10, tại Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Đảng bộ Hà Tĩnh khóa XIX, ông Hoàng Trung Dũng được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX nhiệm kỳ 2020-2025./.
Hơn hai giờ đồng hồ đối thoại giữa người dân với những người đứng đầu xã, các phòng chuyên môn diễn ra tự nhiên, cởi mở dù có một số nội dung là những vấn đề người dân bức xúc.
Trong vận hành chính quyền địa phương mới, yêu cầu đặt ra không chỉ là bộ máy thông suốt mà trách nhiệm phải được xác định rõ, công việc không bị gián đoạn, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của dân.
Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam lần thứ XII nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra ngày 27-28/7 tại Hà Nội, là sự kiện chính trị quan trọng của hệ thống làm công tác nhân đạo cả nước.
Lào Cai tập trung biến vị trí biên giới thành lợi thế chiến lược, thúc đẩy kinh tế biên mậu và xây dựng trung tâm logistics hiện đại để phát triển bền vững.
Khi không gian phát triển được mở rộng, hạ tầng liên kết vùng từng bước hoàn thiện và khoa học-công nghệ trở thành động lực mới, Cần Thơ đang đứng trước cơ hội định hình một cực tăng trưởng mới.
Ông Peter Jankowitsch, Chủ tịch danh dự Hội Áo-Việt, nguyên Ngoại trưởng Áo, và tập thể Hội Áo-Việt đã có nhiều đóng góp tích cực trong củng cố, phát triển mối quan hệ hữu nghị giữa nhân dân 2 nước.
Chiến lược quốc gia đến 2045 nhằm đưa Việt Nam vào top 30 nước về chính phủ số, phát triển kinh tế số và nâng cao chất lượng cuộc sống.
Việt Nam và Timor Leste tăng cường thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực an ninh lương thực, phát triển nông thôn, khai thác bền vững tài nguyên biển và đào tạo nguồn nhân lực.
Quyết định số 73/QĐ-BCĐ ngày 20/7/2026 ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo triển khai các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2027).
Chương trình phối hợp giữa Bộ Công an và Hội đồng Lý luận TW đã tạo lập được cơ chế kết nối quan trọng giữa nghiên cứu lý luận chính trị của Đảng với tổng kết thực hiện bảo vệ an ninh quốc gia.
Sau gần 60 năm nằm lại chiến trường Quảng Trị, hai hài cốt liệt sĩ được Đội quy tập Sư đoàn 968, Quân khu 4 tìm thấy cùng nhiều di vật, mở thêm hy vọng xác định danh tính và đưa các anh trở về.
Phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh các quyết sách được Trung ương thông qua phải tạo ra 4 bước chuyển chiến lược:
Công trình dài 2.600m được triển khai tại khu vực núi đá hiểm trở, nhiều đoạn nằm trên sườn núi dốc, việc vận chuyển vật liệu và thi công gặp nhiều khó khăn.
Ngày làm việc thứ nhất Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV, Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp về công tác cán bộ và xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên có vi phạm, khuyết điểm; thảo luận về Đề án đổi mới mô hình phát triển Việt Nam; quan điểm sửa đổi Luật Đất đai và các luật liên quan...
Bài viết trên tờ Pathet Lao của Hãng Thông tấn quốc gia Lào nhấn mạnh mối quan hệ đặc biệt Lào-Việt Nam là mối quan hệ lịch sử lâu đời, được tôi luyện qua tháng ngày “đồng cam cộng khổ” nhiều thế kỷ.
Sau hơn 70 năm nằm lại trên đỉnh đèo Pha Đin, hai hài cốt liệt sĩ được lực lượng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên quy tập, đưa về an táng và giám định ADN, mở thêm hy vọng xác định danh tính.
Chỉ thị 07 nhấn mạnh yêu cầu việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải chuyển mạnh sang thực hành thường xuyên, tự giác, thiết thực.
13 nội dung thảo luận tại Hội nghị thuộc nhiều lĩnh vực nhưng cùng hướng tới mục tiêu cao hơn: tạo lập năng lực lãnh đạo, cầm quyền, quản trị, hành động, phát triển và bảo vệ đất nước giai đoạn mới.
Để tạo bước bứt phá nhanh cho nửa cuối năm 2026, Cần Thơ cần áp dụng ngay các nhóm giải pháp mang tính đột phá nhằm khơi thông điểm nghẽn lớn nhất hiện nay là công tác giải phóng mặt bằng.
Báo Điện tử VietnamPlus xin trân trọng giới thiệu Toàn văn bài phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.
Sáng 20/7, Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội.
Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV xem xét, quyết định những vấn đề quan trọng triển khai Nghị quyết Đại hội XIV, nội dung về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và phát triển đất nước trong giai đoạn mới.
Sáng 20/7, tại Hà Nội, trước giờ khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 3, khóa XIV, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng và các đại biểu đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đến đặt vòng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.
Nhiều chuyên gia, nhà khoa học cho rằng không thể để "chiến tranh nhận thức" tạo khoảng trống trong niềm tin, phải chủ động xây dựng nguồn thông tin chính thống phong phú, hấp dẫn.
Hiệp định Geneva là kết tinh thành quả đấu tranh kiên cường của quân và dân ta, mà đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên Phủ, chấm dứt sự đô hộ của chủ nghĩa thực dân cũ kéo dài gần 100 năm tại Việt Nam.
Cộng đồng người Việt ngày càng hội nhập, phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân, trí thức, người lao động, lưu học sinh và các gia đình đa văn hóa, trở thành cầu nối quan trọng giữa hai nước.
Trong chuyến công tác tại Gia Lai, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang làm việc với Công an tỉnh, chỉ đạo nhiệm vụ trọng tâm và thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn.
Sáng 19/7, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến thăm, tặng quà thương binh ở Trung tâm điều dưỡng Thương binh và Người có công Long Đất ở ấp Hải Sơn, xã Long Hải; đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Lưỡng và Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Trinh ở phường Tam Long (Thành phố Hồ Chí Minh).
Chủ tịch Quốc hội mong muốn các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương quan tâm hơn nữa đến các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công, giải quyết kịp thời các chế độ...
Đảng và Nhà nước ta đã xác định phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là đột phá chiến lược, là động lực chủ yếu để đổi mới mô hình phát triển.