Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn.
Ông Hồ Đức Phớc sinh ngày 01/11/1963, quê quán tỉnh Nghệ An. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; đại biểu Quốc hội khóa XIV, từng là Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán Nhà nước./.
Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn.
Ông Hồ Đức Phớc sinh ngày 01/11/1963, quê quán tỉnh Nghệ An. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; đại biểu Quốc hội khóa XIV, từng là Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán Nhà nước./.
Từ một khu vực hội tụ của khác biệt giữa các nước lớn, ASEAN trong nhiều thập kỷ qua đã tạo diễn đàn và trở thành cầu nối cho đối thoại giữa các nước trong và ngoài khu vực.
Đoàn Kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị đề nghị Cần Thơ tiếp tục hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đẩy mạnh chuyển đổi số, triển khai các giải pháp quyết liệt để đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong năm 2026.
4 hội quần chúng được sáp nhập bao gồm Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi tỉnh, Hội Người mù tỉnh, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh và Hội Đông y tỉnh.
Chính quyền tỉnh Lâm Đồng thực hiện sắp xếp thôn, tổ dân phố nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở.
Sáng 8/6, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương và các cơ quan liên quan về Đề án tổng kết Nghị quyết số 36-NQ/TW.
Thủ tướng Timor-Leste Kay Rala Xanana Gusmão đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong chuyến thăm chính thức Việt Nam và dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.
Thường trực Ban Bí thư đề nghị Hội Nông dân Việt Nam làm chủ quá trình phát triển nông nghiệp, nông thôn gắn với hợp tác xã, triển khai hiệu quả mô hình sinh kế nông thôn xanh, nông nghiệp số.
Chuyến thăm của Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul diễn ra trong năm hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, góp phần thúc đẩy Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu.
Sau lễ đón chính thức, sáng 8/6/2026, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng hội đàm với Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Manet.
Với tinh thần "Đoàn kết-Dân chủ-Đột phá-Hợp tác-Phát triển," Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam IX sẽ mở ra một giai đoạn phát triển mới của tổ chức Hội và giai cấp nông dân Việt Nam.
Sáng 8/6/2026, Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Charnvirakul và Phu nhân đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN (AFF) lần thứ ba từ ngày 8-9/6/2026, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng.
Sau lễ đón, hai Thủ tướng dẫn đầu đoàn cấp cao hai nước Việt Nam-Campuchia tiến hành hội đàm nhằm đánh giá kết quả hợp tác giữa hai nước thời gian qua và đề xuất phương hướng hợp tác thời gian tới.
Sáng 8/6, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Lễ đón Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Manet thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ ba.
Tổng số vị trí việc làm công chức cấp xã tại Lâm Đồng được phê duyệt là 42 vị trí, gồm 6 vị trí lãnh đạo, quản lý; 33 vị trí chuyên môn, nghiệp vụ và 3 vị trí hỗ trợ, phục vụ.
Việt Nam đóng vai trò ngày càng nổi bật cả ở cấp độ khu vực và quốc tế, đang vươn lên đảm nhận vai trò lãnh đạo ngày càng lớn; AFF là một minh chứng điển hình cho vai trò lãnh đạo đó của Việt Nam.
Chuyến thăm của Thủ tướng Campuchia Samdech Moha Borvor Thipadei Hun Manet diễn ra trong bối cảnh hai bên tích cực triển khai các định hướng chiến lược đã được lãnh đạo cấp cao hai nước thống nhất.
Sáng 8/6/2026, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến dự lễ khai mạc Đại hội Hội nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031 với chủ đề "Đoàn kết-Dân chủ-Đột phá-Hợp tác-Phát triển."
Sáng 8/6/2026, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã đến dự lễ khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Hội nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031.
Việt Nam đã mời các nhà lãnh đạo thế giới, đại diện các viện nghiên cứu và các nhà lãnh đạo doanh nghiệp tham dự, qua đó mang đến nguồn cảm hứng cho sự phát triển tương lai của ASEAN.
AFF 2026 gắn rất sát với chủ đề được nêu trong tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2045 và phản ánh được ưu tiên hợp tác của ASEAN trên 3 trụ cột: chính trị-an ninh, kinh tế và văn hóa-xã hội.
Chuyến thăm của Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul diễn ra trong bối cảnh năm 2026 hai nước cùng nhau kỷ 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (6/8/1976-6/8/2026).
Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Charnvirakul thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ ba trong hai ngày 8 và 9/6/2026.
Chuyến thăm của Thủ tướng Campuchia góp phần tạo động lực mới thúc đẩy quan hệ hai nước tiếp tục đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả, góp phần tạo dựng môi trường hòa bình, ổn định trong khu vực.
Nhận lời mời của Thủ tướng Lê Minh Hưng, Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Moha Borvor Thipadei Hun Manet thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ ba ngày 8 và 9/6.
Cán bộ, chiến sỹ biên phòng cùng người dân Tuyên Quang chung tay xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường vùng biên giới.
Chính phủ yêu cầu tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế-xã hội theo các nghị quyết, kết luận, chỉ đạo.
Chiều 7/6, tại Hà Nội, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã tiếp đồng chí Bounleua Phandanouvong, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.
Hai Bộ Tài chính thống nhất triển khai chương trình hợp tác toàn diện trong các lĩnh vực trọng tâm, bao gồm tăng cường năng lực thể chế, hoàn thiện hệ thống chính sách tài chính.
Chuyên gia Campuchia đánh giá, Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 được tổ chức tại Hà Nội cho thấy đóng góp của Việt Nam trong các diễn đàn khu vực và quốc tế, đặc biệt trong xây dựng Cộng đồng ASEAN.
Hai Thủ tướng tái khẳng định chính sách nhất quán của hai Đảng, hai Nhà nước luôn coi trọng và dành ưu tiên hàng đầu cho việc củng cố, vun đắp quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt.