Iran đầu tư hơn 100 triệu USD xây công viên điện gió lớn nhất nước

Theo truyền thông địa phương, công viên điện gió trên tọa lạc tại thành phố Tarom, miền Bắc Iran, gồm có 18 tuabin gió với công suất 61 megawatt/năm.
Iran đầu tư hơn 100 triệu USD xây công viên điện gió lớn nhất nước ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Iran ngày 28/8 đã khánh thành công viên điện gió lớn nhất quốc gia Tây Á này, góp phần tăng sản lượng điện từ các nguồn năng lượng tái tạo.

Theo truyền thông địa phương, công viên điện gió trên tọa lạc tại thành phố Tarom, miền Bắc Iran, gồm có 18 tuabin gió với công suất 61 megawatt/năm. Công viên được trang bị những công nghệ mới nhất nhờ nguồn tài trợ từ Quỹ Phát triển Quốc gia Iran, với tổng giá trị đầu tư khoảng 101 triệu USD.

Trong thời gian qua, Iran đã hoạch định một kế hoạch toàn diện để tận dụng các nguồn năng lượng tái tạo và hợp lý hóa tiêu thụ năng lượng của nước này, vốn đang chủ yếu dựa trên các nhà máy điện nhiên liệu hóa thạch.

[Indonesia khánh thành trang trại gió lớn nhất khu vực Đông Nam Á]

Khi nhu cầu điện năng ở mỗi quốc gia trên thế giới không ngừng tăng lên, còn nguồn nhiên liệu than đá và khí đốt phục vụ cho nhiệt điện lại gây ô nhiễm môi trường, thì năng lượng tái tạo đang được ưu tiên phát triển. Bên cạnh điện Mặt Trời, điện gió đang trở thành nguồn cung cấp nhiên liệu thiết yếu cho cuộc sống.

Do đó, nhiều quốc gia đã triển khai xây dựng và lắp đặt nhiều mô hình công viên hoặc trang trại điện gió, tiêu biểu như trang trại điện gió Gansu tại Trung Quốc, trang trại Muppandal tại Ấn Độ, trung tâm năng lượng gió Hosre Hollow tại Mỹ, trang trại gió ngoài khơi London Array của Anh, trang trại gió Gemini tại Hà Lan.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục