Iran trình làng nguyên mẫu cuối của máy bay huấn luyện quân sự nội địa

Iran trình làng nguyên mẫu cuối cùng của máy bay huấn luyện quân sự - được đặt tên là Yasin - có khả năng hỗ trợ phi công rèn luyện các chiến thuật và kỹ thuật không đối không, tấn công mặt đất.
Iran trình làng nguyên mẫu cuối của máy bay huấn luyện quân sự nội địa ảnh 1Máy bay huấn luyện quân sự Yasin. (Nguồn: IAIO)

Hãng thông tấn chính thức IRNA của Iran đưa tin nước Cộng hòa Hồi giáo ngày 11/3 đã trình làng nguyên mẫu cuối cùng của máy bay huấn luyện quân sự - được đặt tên là Yasin - có khả năng hỗ trợ phi công rèn luyện các chiến thuật và kỹ thuật không đối không cũng như tấn công mặt đất.

Phát biểu tại lễ khánh thành dây chuyền lắp ráp máy bay tại thủ đô Tehran, Bộ trưởng Quốc phòng Iran Mohammadreza Ashtiani cho biết Yasin cũng có thể được giao nhiệm vụ tác chiến tầm gần.

Bộ trưởng Ashtiani khẳng định chiếc máy bay huấn luyện quân sự này có khả năng thực hiện một loạt nhiệm vụ khác nhau và sẽ góp phần rút ngắn đáng kể thời gian huấn luyện, đồng thời cải thiện chất lượng đào tạo phi công.

Được trang bị những hệ thống phụ được sản xuất trong nước như ghế phóng, điện tử hàng không, động cơ và càng đáp, Yasin được nâng cấp và phát triển về mặt chiến thuật so với phiên bản đầu tiên ra mắt hồi tháng 10/2019.

Bên cạnh đó, radar thời tiết hàng không do Iran tự túc phát triển cũng được trang bị cho nguyên mẫu máy bay huấn luyện quân sự cuối cùng này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục